Từ xa xưa, lễ hội truyền thống đầu xuân đã trở thành nhu cầu không thể thiếu trong đời sống của nhân dân. Những ngày này, nhiều lễ hội truyền thống trên khắp đất nước bắt đầu đón du khách thập phương tới du xuân, trải nghiệm và hòa mình vào không khí hội xuân.
Sáng sớm ngày 03/02 (tức mùng 6 Tết Ất Tỵ), Lễ khai hội Chùa Hương 2025 đã diễn ra tại Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, với chủ đề "Lễ hội Chùa Hương - Điểm đến du lịch, văn hóa, truyền thống Việt". Đây là 1 trong những lễ hội lớn của Việt Nam, kéo dài từ tháng Giêng đến tháng 3 Âm lịch hằng năm. Năm nay, lễ hội có nhiều điểm đổi mới nhằm nâng cao trải nghiệm cho du khách, như: đua thuyền, múa rồng, rước kiệu ngày xuân, trò chơi dân gian…
Tiết mục biểu diễn trong lễ khai hội chùa Hương xuân Ất Tỵ.
Ảnh: VTC News |
Thượng tọa Thích Minh Hiền, trụ trì Chùa Hương, cho biết: "Chúng tôi tổ chức những đêm thơ Nguyên Tiêu vào đêm rằm tháng Giêng, triển lãm nghệ thuật Phật giáo tại Thiên trù; lễ Khánh đản 19/02 âm lịch hằng năm là tuần lễ Phật giáo được diễn ra tại Chùa Hương. Với bề dày các hoạt động văn hóa – nghệ thuật, chúng tôi mong muốn đóng góp thêm vào những sự kiện của lễ hội Chùa Hương năm nay."
Cùng với lễ hội Chùa Hương, Hội xuân Bái Đính 2025 cũng chính thức khai mạc tại chùa Bái Đính, huyện Gia Viễn, Ninh Bình, trong những ngày đầu Xuân Ất Tỵ. Từ nhiều năm nay, hội Xuân Bái Đính không chỉ là dịp hành hương, mà còn là cơ hội để tìm hiểu văn hóa, tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên vùng đất Ninh Bình. Chị Bùi Thị Quý, du khách từ Nghệ An, cho biết: "Ở Ninh Bình có nhiều địa điểm để mọi người có thể lựa chọn, như: Tam Cốc - Bích Động, Tràng An, chùa cổ và chùa mới…"
Lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thỉnh chuông khai mạc Hội xuân Bái Đính 2025. Ảnh: nbtv.vn |
Tại tỉnh Lai Châu, các lễ hội, như: Gầu Tào, Xòe Chiêng, Lùng Tùng, Hạn Khuống, Cúng Rừng, Xên Bản, Đoong Xía… mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc là điểm nhấn chuỗi Lễ hội Xuân năm nay của tỉnh. Từ nay đến hết tháng 3, tại tỉnh Lai Châu sẽ diễn ra gần 30 lễ hội Xuân, thể hiện giá trị văn hóa tiêu biểu riêng biệt của từng dân tộc trên địa bàn tình.
Ông Trần Quang Kháng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu, cho biết: "Sau Tết Nguyên đán, trên địa bàn tỉnh Lai Châu diễn ra rất nhiều các lễ hội, với quy mô từ cấp tỉnh cho đến cấp xã. Đây là hoạt động để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Ngoài mục đích đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân, đây cũng là những sự kiện bắt đầu cho một năm kích cầu du lịch, để thu hút khách du lịch đến với Lai Châu trong năm 2025."
Hội vật trong lễ khai hạ đầu xuân ở làng Tượng Sơn. Ảnh: VOV |
Còn tại tỉnh Quảng Bình, ngày 04/02 (tức ngày mùng 7 Tết Ất Tỵ), người dân phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình lại nô nức tham dự lễ hội khai hạ đầu xuân tại đình làng Tượng Sơn. Ngoài các nghi thức lễ theo truyền thống, người dân và du khách thập phương còn được thưởng thức những màn biểu diễn múa quyền, múa roi, múa đao, kiếm do các cụ cao tuổi trong làng biểu diễn, cùng nhiều hoạt động nghệ thuật truyền thống, trò chơi dân gian khác.
Lễ hội đầu Xuân là nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của các địa phương. Thông qua các lễ hội, mọi người muốn gửi gắm ước mong cho 1 năm mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống bình yên và thịnh vượng.