Sẵn sàng cho lễ hội trái cây đầu tiên tại miền Bắc

Chia sẻ
(VOV5) -  Hiện nay, Lục Ngạn là vùng trồng cây ăn quả lớn nhất miền Bắc với hơn 20 nghìn ha.
(VOV5) -  Hiện nay, Lục Ngạn là vùng trồng cây ăn quả lớn nhất miền Bắc với hơn 20 nghìn ha.

Huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang là địa phương đầu tiên của miền Bắc Việt Nam sẽ tổ chức ngày hội trái cây, diễn ra từ ngày 25-27/11. Ngày hội trái cây Lục Ngạn lần thứ nhất năm 2016 sẽ trưng bày, giới thiệu những loại trái cây chủ lực của địa phương, có chất lượng cao như: vải, nhãn, cam, bưởi, táo… Ngày hội trái cây Lục Ngạn lần thứ nhất sẽ có 54 gian hàng trưng bày và 200 địa điểm để doanh nghiệp, người dân giới thiệu, bán các sản phẩm là đặc sản, nông sản chủ lực của huyện Lục Ngạn và những địa phương trên địa bàn tỉnh.

 

Sẵn sàng cho lễ hội trái cây đầu tiên tại miền Bắc - ảnh 1
Sản phẩm cam Lục Ngạn trưng bày tại cuộc họp báo giới thiệu lễ hội trái cây. Các sản phẩm cam, bưởi, vải thiều xuất xứ Lục Ngạn đều đã được đăng ký nhãn hiệu. Ảnh: tuoitre.

 

Hiện nay, Lục Ngạn là vùng trồng cây ăn quả lớn nhất miền Bắc với hơn 20 nghìn ha. Trong đó, vải thiều là trái cây chủ lực với hơn 16 nghìn ha, nhãn hơn 800 ha, các loại cây có múi gần 4 nghìn ha. Không chỉ quy hoạch vùng sản xuất để phát triển cây ăn quả hàng hóa ổn định, chất lượng cao, địa phương còn tích cực đẩy mạnh hướng dẫn nông dân sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP. Ước tính, mỗi năm người dân Lục Ngạn thu về hơn 2.600 tỷ đồng từ tiêu thụ cây ăn quả, đóng góp đáng kể vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu