Ra mắt sách hình tượng linh vật trong kiến trúc

Ngọc Anh
Chia sẻ
(VOV5) -Đây là tài liệu quý, phục vụ công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa Việt Nam.

Sáng 16/7, tại Hà Nội, Viện bảo tồn di tích tổ chức lễ ra mắt cuốn sách hình tượng linh vật trong di tích kiến trúc.

Cuốn sách do Tiến sĩ Hoàng Đạo Cương, Viện trưởng Viện Bảo tồn di tích, chủ biên; nhà nghiên cứu văn hóa, Giáo sư Tiến sĩ Trần Lâm Biền tham gia các bài viết trong sách. Đây là tài liệu quý, phục vụ công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa Việt Nam.

Ra mắt sách hình tượng linh vật trong kiến trúc - ảnh 1 Lễ ra mắt cuốn sách- Ảnh Ngọc Anh

Cuốn sách gồm các bản vẽ, ảnh chụp về hình tượng các linh vật như: rồng, phượng, hạc, lân, rùa, tứ linh, hổ, hươu… trong các đình, chùa, đền, lăng tẩm… ở Việt Nam. Cuốn sách cũng gồm các bản vẽ kiến trúc của các di tích lịch sử, di sản văn hóa tiêu biểu ở Việt Nam như đình Tây Đằng, chùa Tây Phương, đền Phù Đổng, chùa Bối Khê, chùa Phổ Minh, chùa Thổ Hà...

 Giáo sư, Tiến sĩ Lưu Trần Tiêu, Chủ tịch Hội di sản văn hóa quốc gia Việt Nam, cho biết: “Những cuốn sách như này trước hết là bảo vệ di sản văn hóa, quảng bá di sản văn hóa. Việc tư liệu hóa bản vẽ di tích tiêu biểu có thể nói là tài sản vô giá mà hiện nay chúng ta mới phát huy được một phần. Trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay nên số hóa di sản, ứng dụng phương tiện hiện đại để lưu giữ di sản lâu dài. Quảng bá trên phương tiện hiện đại mới có sức lan tỏa hơn.”

Cuốn sách hình tượng linh vật trong di tích kiến trúc dày gần 230 trang, được Nhà xuất bản văn hóa dân tộc in ấn với số lượng 500 cuốn.  

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu