Phú Yên đón Bằng UNESCO công nhận bài chòi là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại

Chia sẻ

(VOV5) - Buổi lễ diễn ra tối 19/5, tại thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên). 

Sự kiện này không chỉ có ý nghĩa riêng đối với Phú Yên mà là niềm tự hào chung của các tỉnh miền Trung có các đội nghệ thuật hát Bài chòi hoạt động. Việc Bài chòi được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại đã góp phần khẳng định bản sắc văn hóa phong phú, đa dạng của dân tộc Việt Nam.

Phú Yên đón Bằng UNESCO công nhận bài chòi là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại - ảnh 1  Lãnh đạo tỉnh Phú Yên nhận bằng UNESCO công nhận “Nghệ thuật Bài chòi Trung bộ Việt Nam” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại.-  Ảnh: VOV

Tại buổi Lễ, đã diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn như: Diễu hành rước Bằng công nhận với sự tham gia của các nghệ nhân, diễn viên từ các đoàn nghệ thuật Bài chòi trên địa bàn tỉnh; biểu diễn ca cảnh, dân ca Bài chòi, hội chơi Bài chòi, thu hút hàng vạn người dân địa phương và du khách…

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu