Nhiều hoạt động kỷ niệm 650 năm ngày mất của danh nhân Chu Văn An

Chia sẻ
(VOV5) - Thầy giáo Chu Văn An quê ở làng Văn Thôn, xã Quang Liệt, huyện Thanh Đàm (nay thuộc xóm Văn, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội)

Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, trung tuần tháng 11/2020, thành phố Hà Nội tổ chức kỷ niệm 650 năm ngày mất của danh nhân Chu Văn An (1370 – 2020) với nhiều hoạt động ý nghĩa, nhằm tri ân và tôn vinh người Thầy tiêu biểu của Việt Nam.

Nhiều hoạt động kỷ niệm 650 năm ngày mất của danh nhân Chu Văn An - ảnh 1Cuộc thi “Sáng tác về thầy giáo Chu Văn An” đã thu hút đông đảo học sinh trong cả nước tham dự. - Ảnh: sovntt.hanoi.vn

Cụ thể, lễ dâng hương danh nhân Chu Văn An tại đền thờ danh nhân Chu Văn An (xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội) diễn ra sáng 13/11; lễ dâng hương tại Khu di tích đền thờ Chu Văn An, thành phố Chí Linh (tỉnh Hải Dương) ngày 15/11; lễ kỷ niệm 650 năm ngày mất của danh nhân Chu Văn An tại Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), tối 20/11. Lễ kỷ niệm diễn ra với các nghi lễ trang trọng gồm: Chương trình nghệ thuật, chào cờ, diễn văn kỷ niệm của lãnh đạo thành phố Hà Nội; phát biểu của Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội, đại diện hậu duệ danh nhân Chu Văn An và học sinh Trường Trung học phổ thông Quốc gia Chu Văn An.

Thầy giáo Chu Văn An quê ở làng Văn Thôn, xã Quang Liệt, huyện Thanh Đàm (nay thuộc xóm Văn, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội). Ông có công lớn trong việc truyền bá, giáo dục tư tưởng đạo đức Khổng giáo vào Việt Nam và từng giữ chức Tư nghiệp Quốc Tử Giám. Ông là một trong số rất ít bậc hiền nho được thờ ở Văn Miếu. Năm 2018, Việt Nam đã xây dựng hồ sơ khoa học về danh nhân Chu Văn An, đề nghị UNESCO phối hợp tổ chức kỷ niệm 650 năm ngày mất của ông vào năm 2020.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu