Nghệ sỹ Việt - Hàn trình diễn múa liên hợp “Sắc màu vũ điệu”

Chia sẻ
(VOV5) - Các nghệ sỹ sẽ biểu diễn 8 màn múa liên hợp về các nội dung như: “Ánh sáng của nước”; “Tam giác, tròn và vuông”; “Cuộc sống kết nối với hơi thở của người phụ nữ”...

Vào ngày 13/3 tới đây, tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh, các nghệ sỹ múa Việt Nam và Hàn Quốc sẽ trình diễn màn múa liên hợp chủ đề “Sắc màu vũ điệu”. Chương trình do nữ nghệ sỹ Hàn Quốc Yoo-Oh Chun biên đạo. Các nghệ sỹ biểu diễn chương trình này là nhóm múa Y.O Saigon Dance Ensemble gồm hơn 10 người Việt Nam và Hàn Quốc. Các nghệ sỹ sẽ biểu diễn 8 màn múa liên hợp về các nội dung “Ánh sáng của nước”; “Tam giác, tròn và vuông”; “Cuộc sống kết nối với hơi thở của người phụ nữ”; “Hộp thư”; “Bài hát của nữ hoàng cuối cùng”, “Rừng nguyên sinh”; “Arirang Sài Gòn”; “Sự ra đời của sinh mệnh”.

Nghệ sỹ Việt - Hàn trình diễn múa liên hợp “Sắc màu vũ điệu” - ảnh 1Biên đạo Yoo-Oh Chun trên sàn tập vở "Múa Kiều" cùng các diễn viên. - Ảnh: hanoitv 

“Sắc màu vũ điệu” thể hiện cuộc sống của một người phụ nữ với cách diễn giải mới. Biên đạo múa Yoo-Oh Chun chia sẻ: “Sắc màu vũ điệu” sẽ không tuân theo cách kể chuyện truyền thống mà thể hiện cuộc sống, cảm xúc của con người theo nhiều cách khác nhau. Cảm xúc của các nhân vật sẽ được mô tả bằng khiêu vũ, màu sắc, ánh sáng và video. Buổi biểu diễn dự kiến sẽ là một màn trình diễn đẳng cấp, bổ sung một cách giải thích hiện đại về câu chuyện vượt qua thời gian và không gian.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu