Ngày hội văn hóa dân tộc La Chí xã Tiên Yên lần thứ nhất năm 2025 khai mạc sáng nay (8/11), tại Thôn Hạ, xã Tiên Yên, tỉnh Tuyên Quang.
Người La Chí là một trong 54 dân tộc của đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Hiện nay, dân tộc La Chí có hơn 17 nghìn người, sinh sống tập trung tại các huyện: Hoàng Su Phì, Xín Mần và một số xã thuộc khu vực huyện Quang Bình, Bắc Quang (tỉnh Hà Giang cũ, nay là tỉnh Tuyên Quang), trong đó tại xã Tiên Yên có hơn 150 hộ với gần 1.000 người.
Múa gọi hồn trâu, điệu múa đặc trưng của đồng bào dân tộc La Chí. Ảnh: Vĩnh Phong/VOV5 |
Ngày hội đã tái hiện, giới thiệu và tôn vinh những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào La Chí; khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ bản sắc trong cộng đồng các dân tộc xã Tiên Yên.
Ông Hoàng Trọng Khoắn, Bí Thư xã Tiên Yên, cho biết: Đồng bào La Chí có truyền thống đoàn kết, cần cù trong lao động sản xuất, gắn bó keo sơn trong cộng đồng làng bản; nổi tiếng với nhiều phong tục, tập quán, lễ hội giàu bản sắc văn hóa, như: Tết Khu Cù Tê, Lễ mừng cơm mới, các làn điệu hát giao duyên, đối đáp, dệt thổ cẩm, đan lát và các trò chơi dân gian... Những giá trị đó không chỉ phản ánh đời sống vật chất, tinh thần phong phú mà còn thể hiện khát vọng của đồng bào La Chí về cuộc sống no ấm, hạnh phúc, thấm đượm tình yêu quê hương, đất nước.
Ông Hoàng Trọng Khoắn, Bí Thư xã Tiên Yên, đánh trống khai mạc Ngày hội văn hóa các dân tộc La Chí. Ảnh: Vĩnh Phong/VOV5 |
Ông Hoàng Trọng Khoắn nhấn mạnh: "Chúng tôi xác định trong Nghị quyết giai đoạn 2025-2030 là Xây dựng, phát huy nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Ngày hội được bà con nhân dân rất đồng tình ủng hộ; các thôn xóm chuẩn bị các tiết mục văn nghệ, các gian hàng giới thiệu sản phẩm nông sản, ẩm thực của quê hương. Đây cũng là điều mà chúng tôi xác định tạo tiền đề để phát triển du lịch của Tiên Yên; đưa du lịch giúp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và thu nhập cho bà con. Sau Ngày hội này, vào dịp Tết Nguyên đán 2026, chúng tôi sẽ tổ chức Lễ hội Lồng Tồng của dân tộc Tày, để phục vụ bà con".
Tái hiện nghi thức cúng thần linh và tổ tiên trong dịp Tết Khu Cù Tê. Ảnh: Vĩnh Phong/VOV5 |
Trong 2 ngày diễn ra (8-9/11), Ngày hội có nhiều hoạt động văn hóa, như: Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc Tiên Yên; cùng nhiều trò chơi dân gian, như: chọi dê, ném còn, kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, thi gói bánh sừng trâu (bánh đặc trưng của người La Chí).