Ngày hội Tết cổ truyền Việt Nam - Lào – Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ
(VOV5) - Gần 1.000 sinh viên Việt Nam và các sinh viên Lào, Campuchia đang học tập, sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh tham dự.

 Ngày hội Tết cổ truyền Việt Nam - Lào – Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh  - ảnh 1 Sinh viên hai nước bạn biểu diễn các điệu múa truyền thống của dân tộc mình.

Ảnh Ngô Tùng/tienphong

Ngày 01/04, tại Trường Đại học Kinh tế - Luật Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Ngày hội Tết cổ truyền Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2018, do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. 

Tại ngày hội, sinh viên 3 nước tham gia các giao lưu văn hóa văn nghệ, múa, hát, trình diễn thời trang, trò chơi dân gian, phố ẩm thực mang đậm nét văn hóa truyền thống của Việt Nam - Lào - Campuchia.

Ngày hội còn tái diễn các phong tục truyền thống đặc trưng của đất nước Lào, Campuchia như buộc chỉ cổ tay chúc phúc, cầu bình an trong năm mới; hoạt động té nước xua tan điềm hạn, cầu may mắn và thành công... 

Sự kiện là một trong chuỗi hoạt động mừng ngày Tết cổ truyền Bun Pi May và Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của nhân dân Lào và Campuchia. Qua đó tạo điều kiện để thanh niên Thành phố, sinh viên Lào và Campuchia có dịp giao lưu, tìm hiểu về lịch sử quan hệ Việt Nam – Lào – Campuchia, góp phần vun đắp cho tình đoàn kết truyền thống, mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa thanh niên ba nước. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu