Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ Quốc” 2017

Chia sẻ
(VOV5) - Trong hai ngày 4 và 5-2 (mồng 8 đến mồng 9 Tết), tại Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) diễn ra Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2017.

(VOV5) - Trong hai ngày 4 và 5-2 (mồng 8 đến mồng 9 Tết), tại Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) diễn ra Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2017.


Tại đây, những phong tục, văn hóa truyền thống độc đáo của đồng bào các dân tộc Việt Nam trên khắp mọi miền Tổ quốc được tái hiện tại “Ngôi nhà chung” Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam. Đây là sự kiện văn hóa thể hiện sự quan tâm của Nhà nước với đồng bào dân tộc thiểu số các dân tộc Việt Nam nhân dịp Tết cổ truyền; là dịp để gặp mặt, giao lưu đoàn kết và tôn vinh văn hóa truyền thống các dân tộc Việt Nam, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.


Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ Quốc” 2017 - ảnh 1
Điệu nhảy trên cây của đồng bào Lô Lô (Ảnh: Đào Yến-VOV)


Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” 2017 có sự tham dự của 190 đại biểu là các già làng, trưởng bản tiêu biểu, nhân sĩ trí thức, nghệ nhân của 16 cộng đồng dân tộc thuộc 16 tỉnh, đại diện cho các dân tộc, các vùng miền của cả nước. Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” là một trong các hoạt động quan trọng hằng năm, nhằm đa dạng hóa các sản phẩm du lịch văn hóa đón Tết, tăng cường quảng bá, giới thiệu Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam là một điểm đến thân thiện, hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu