Nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên giới Việt Nam - Lào trong tình hình mới

Chia sẻ
(VOV5) -  Việt Nam và Lào đã ký 2 văn kiện pháp lý “Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam - Lào” và  “Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào”.
(VOV5) -  Việt Nam và Lào đã ký 2 văn kiện pháp lý “Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam - Lào” và  “Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào”.


Ngày 19/5, tại Hà Nội, Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao, tổ chức hội nghị giới thiệu Dự án tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới và Văn kiện pháp lý về quản lý biên giới quốc gia Việt Nam - Lào cho các cơ quan báo chí và các bộ, ngành.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên giới Việt Nam - Lào trong tình hình mới - ảnh 1
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: khoahocphattrien


Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Chủ nhiệm ủy ban biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao, cho biết: “Trên cơ sở có đường biên giới rõ ràng như vậy nhân dân hai nước có thể đẩy mạnh giao lưu, hợp tác tin cậy lẫn nhau, hai bên cùng có lợi. Qua đó đóng góp một phần quan trọng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, tình đoàn kết Việt Nam-Lào”.


Về công tác quản lý biên giới, Việt Nam và Lào đã ký 2 văn kiện pháp lý “Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam - Lào” và  “Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào”. Đây là văn kiện pháp lý mô tả đầy đủ, chính xác đường biên giới và vị trí các mốc quốc giới, góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế; nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên giới trong tình hình mới, tăng cường, củng cố phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu