Một Việt Nam đầy tự hào qua hai cuốn sách ảnh “50 năm sức mạnh Việt Nam” và “Thành phố hòa bình, thành phố của chúng ta”

Lan Phương, Chí Phương
Chia sẻ
(VOV5) - Với nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á, mỗi bức ảnh là một thông điệp từ trái tim đến trái tim, lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng.

Sáng 10/8/2025, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội), Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á tổ chức ra mắt hai cuốn sách ảnh "50 năm sức mạnh Việt Nam" và "Thành phố hòa bình, thành phố của chúng ta", đồng thời, khai mạc triển lãm ảnh cùng tên.

Một Việt Nam đầy tự hào qua hai cuốn sách ảnh “50 năm sức mạnh Việt Nam” và “Thành phố hòa bình, thành phố của chúng ta” - ảnh 1Nhiếp ảnh gia Nguyễn Á (áo đen, đứng giữa) cùng các đại biểu khách mời cắt băng khai mạc triển lãm và ra mắt hai quyển sách ảnh "50 năm sức mạnh Việt Nam" và "Thành phố hòa bình, thành phố của chúng ta". 

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Á, người đạt Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2022 với sách ảnh "Họ đã sống như thế", hiện sở hữu 23 cuốn sách ảnh trong sự nghiệp của mình, cho biết: "Nhiếp ảnh là ưu tiên hàng đầu của tôi. Mỗi bức ảnh là một thông điệp từ trái tim đến trái tim, lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng. Tôi cảm nhận sự yêu thương chân thành từ những người đến xem, từ các cô, chú cựu chiến binh đến thế hệ trẻ. Những khoảnh khắc tôi ghi lại là để tri ân những con người thầm lặng, những người trẻ cống hiến, truyền cảm hứng cho tôi tiếp tục làm nghề".

Cuốn "50 năm sức mạnh Việt Nam" được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Cuốn sách ghi lại những khoảnh khắc hậu trường đầy xúc động của Lễ diễu binh, diễu hành trong sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc.

Một Việt Nam đầy tự hào qua hai cuốn sách ảnh “50 năm sức mạnh Việt Nam” và “Thành phố hòa bình, thành phố của chúng ta” - ảnh 2Những bức ảnh của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á về việc thực hiện nhiệm vụ trình diễn bay chào mừng 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của các cán bộ, chiến sĩ Quân chủng phòng không không quân. 

Thượng tá, phi công Đặng Đình Kiên, Phó Chủ nhiệm chính trị Trung đoàn Không quân 935, thuộc Sư đoàn 370, tham gia đội hình tiêm kích Su-30mk2, một trong những nhân vật trong sách ảnh này, chia sẻ: "Tấm hình mà anh Nguyễn Á chụp các khoảnh khắc trong sự kiện bay chào mừng Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước vừa qua khơi dậy cho chúng ta rất nhiều điều về niềm tự hào dân tộc và đặc biệt là để cho thế hệ sau này luôn luôn nhớ đến công lao của các thế hệ cha anh đi trước đã chiến đấu, xây dựng và trưởng thành như thế nào để cho đất nước Việt Nam được hòa bình, độc lập và phồn vinh như ngày hôm nay".

Một Việt Nam đầy tự hào qua hai cuốn sách ảnh “50 năm sức mạnh Việt Nam” và “Thành phố hòa bình, thành phố của chúng ta” - ảnh 3Những góc nhìn tươi sáng và thông điệp ý nghĩa về Thành phố Hồ Chí Minh qua ống kính Nguyễn Á.

Cuốn sách ảnh "Thành phố hòa bình - Thành phố của chúng ta" khắc họa một bức tranh đa sắc với hơn 50 câu chuyện đầy cảm xúc về Thành phố Hồ Chí Minh gần gũi, “năng động, nghĩa tình”, thể hiện tình yêu đặc biệt của nhiếp ảnh gia Nguyễn Á dành cho Thành phố.

Hơn 100 bức ảnh chọn lọc từ hai cuốn sách cũng được trưng bày tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam từ ngày 10/8/2025 đến 12/8/2025. Sự kiện thu hút đông đảo giới văn nghệ sĩ, cán bộ lão thành, người dân và giới trẻ yêu nhiếp ảnh. Đây là dịp để du khách chiêm ngưỡng những khoảnh khắc lịch sử đầy cảm xúc, những thông điệp đầy tính nhân văn qua ống kính của một người nghệ sĩ tận tụy.

Một Việt Nam đầy tự hào qua hai cuốn sách ảnh “50 năm sức mạnh Việt Nam” và “Thành phố hòa bình, thành phố của chúng ta” - ảnh 4Thiếu tướng Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam, tại buổi giao lưu.

Trong khuôn khổ sự kiện, còn diễn ra cuộc giao lưu với một số khách mời, như: Thiếu tướng Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam; Tiến sĩ Lý Thị Mai, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trang phục Việt; doanh nhân Phùng Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam. Các khách mời thảo luận về sự gắn kết giữa các thế hệ cựu chiến binh, những người làm công tác văn hóa và thế hệ trẻ trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị lịch sử, truyền thống của dân tộc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu