Một số vấn đề về tiếp nhận và phát huy giá trị di sản Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Chia sẻ
(VOV5) - 33 tham luận đã khái quát một cách toàn diện và ghi nhận, tôn vinh những giá trị văn hóa, cuộc đời và sự nghiệp của danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

"Một số vấn đề về tiếp nhận và phát huy giá trị di sản Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác" là chủ đề Hội thảo khoa học do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức sáng 31/3, tại Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Một số vấn đề về tiếp nhận và phát huy giá trị di sản Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác - ảnh 1Hội thảo khoa học “Một số vấn đề về tiếp nhận và phát huy giá trị di sản Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác”. Ảnh: nhandan.vn

Tại đây, 33 tham luận đã khái quát một cách toàn diện và ghi nhận, tôn vinh những giá trị văn hóa, cuộc đời và sự nghiệp của danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Đặc biệt, tham luận “Góp phần đính chính về năm sinh và năm mất của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác” của tác giả Phạm Quang Ái (Trung tâm Quảng bá, xúc tiến văn hóa, du lịch Hà Tĩnh) xác định đúng năm sinh của Lê Hữu Trác. Đây cũng là căn cứ để đề xuất với các cơ quan chức năng và tổ chức quốc tế lập hồ sơ trình UNESCO vinh danh Hải Thượng Lãn Ông.

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác sinh năm 1724 tại làng Liêu Xá, huyện Đường Hào, Phủ Thượng Hồng, tỉnh Hải Dương (nay là xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên). Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là danh y lỗi lạc nhất trong lịch sử y học dân tộc đồng thời cũng là nhà văn hoá lớn có nhiều đóng góp với nền văn hoá dân tộc. Ông mất năm 1791 để lại cho đời sau một sự nghiệp trước tác đồ sộ trên nhiều lĩnh vực như y học, văn học, triết học, dân tộc học…

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu