Liên hoan hát Quốc ca sinh viên quốc tế lần đầu tiên được tổ chức

Chia sẻ
(VOV5) - Đây là cơ hội để sinh viên quốc tế bày tỏ tình yêu Tổ quốc thông qua Quốc ca của nước mình.
Liên hoan hát Quốc ca sinh viên quốc tế lần đầu tiên được tổ chức - ảnh 1

“Liên hoan hát Quốc ca sinh viên quốc tế” sẽ diễn ra vào lúc 16h chiều 08/11/2019 tại hội trường Nguyễn Văn Đạo – Đại học Quốc gia Hà Nội. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Hội thảo “Quốc tế hóa Giáo dục Đại học phi Anh ngữ”, do Viện Quốc tế Pháp ngữ IFI phối hợp với Ban Âm nhạc VOV3, Đài tiếng nói Việt Nam và trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN, tổ chức.

Liên hoan hát Quốc ca sinh viên quốc tế lần đầu tiên được tổ chức - ảnh 2

“Liên hoan hát quốc ca sinh viên quốc tế” là một sự kiện văn hóa đặc sắc lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, là cơ hội để sinh viên quốc tế bày tỏ tình yêu Tổ quốc thông qua Quốc ca của nước mình.

Tham dự “Liên hoan hát Quốc ca sinh viên quốc tế” lần đầu tiên này sẽ có hơn 20 đội đến từ 20 quốc gia thuộc 5 châu lục. Các đơn vị đào tạo có thể tham gia biểu diễn theo hình thức cá nhân hoặc nhóm và trình diễn bài hát quốc ca nước mình, có thể mời những sinh viên nước khác, kể cả là sinh viên Việt Nam tham gia trình diễn cùng.

Ban giám khảo của liên hoan gồm những nhạc sĩ nổi tiếng như: Nhạc sĩ Trần Đức Minh, Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến, Nhạc sĩ Giáng Son, Nhạc sĩ Nguyễn Lê Tâm, Nhạc sĩ Nguyễn Tiến Mạnh. Giải thưởng sẽ bao gồm 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và Giải ấn tượng.

Thông qua Liên hoan, Ban tổ chức mong muốn sẽ tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa sinh viên quốc tế và sinh viên Việt Nam, góp phần xây dựng một môi trường học tập thân thiện và đa dạng văn hóa.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu