Lễ trao tặng ảnh triển lãm "Đường Hồ Chí Minh Tây Trường Sơn trên đất Lào"

Mỹ Bình/VOV-Lào
Chia sẻ
(VOV5) - Gần 100 bức ảnh về đường Hồ Chí Minh Tây Trường Sơn thời kỳ 1961-1975 là một tư liệu quan trọng về lịch sử, có giá trị cao về tinh thần trong việc củng cố và tăng cường truyền thống quan hệ hợp tác đặc biệt, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước.

(VOV5) - Gần 100 bức ảnh về đường Hồ Chí Minh Tây Trường Sơn thời kỳ 1961-1975 là một tư liệu quan trọng về lịch sử, có giá trị cao về tinh thần trong việc củng cố và tăng cường truyền thống quan hệ hợp tác đặc biệt, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước.

Lễ trao tặng ảnh triển lãm "Đường Hồ Chí Minh Tây Trường Sơn trên đất Lào" - ảnh 1

Sáng 27/10, tại Bảo tàng lịch sử Quân đội nhân dân Lào ở thủ đô Vientiane, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào trao tặng ảnh Triển lãm "Đường Hồ Chí Minh huyền thoại trên đất Lào, thời kỳ 1961-1975" cho Bảo tàng lịch sử Quân đội nhân dân Lào. 

Sau khi Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và Bộ Quốc phòng Lào phối hợp tổ chức Triển lãm "Đường Hồ Chí Minh huyền thoại trên đất Lào, thời kỳ 1961-1975" nhân kỷ niệm 55 năm ngày mở đường Tây Trường Sơn (1961-2016) tại Bảo tàng lịch sử Quân đội nhân dân Lào và nhà văn hóa tỉnh Xavanakhet, miền Trung Lào, thì đây là hoạt động nhằm tiếp tục tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân Lào hiểu thêm về truyền thống, sự nghiệp vẻ vang và ý nghĩa quan trọng của tuyến đường huyền thoại này.

Tại buổi lễ trao tặng, Thiếu tướng Vanthong Kongmany, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào, cho biết: “Gần 100 bức ảnh về đường Hồ Chí Minh Tây Trường Sơn thời kỳ 1961-1975 là một tư liệu quan trọng về lịch sử, có giá trị cao về tinh thần trong việc củng cố và tăng cường truyền thống quan hệ hợp tác đặc biệt, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước Lào-Việt Nam. Góp phần làm cho Bảo tàng lịch sử quân đội nhân dân Lào chúng tôi ngày càng sinh động, phong phú hơn về lịch sử truyền thống đấu tranh giải phóng dân tộc, góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ chiến sỹ và nhân dân Lào về tinh thần dũng cảm, kiên cường hy sinh vì lợi ích chung của dân tộc cũng như thu hút thêm nhiều khách đến tham quan bảo tàng lịch sử quân đội nhân dân Lào của chúng tôi".

Trong số những bức ảnh được trao tặng ngày 27/10 có rất nhiều bức mang giá trị lịch sử như: Tiểu đoàn 4 – Trung đoàn 71 – Đoàn 559 vận chuyển gạo bằng xe đạp thồ trên tuyến Tây Trường Sơn, tháng 4 năm 1961; Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Bộ Tổng tham mưu, Bộ Tư lệnh miền và Tư lệnh Trường Sơn Đồng Sỹ Nguyên bàn kế hoạch tác chiến để chuẩn bị cho chiến dịch Đường 9 – Nam Lào, tháng 9 năm 1970.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu