Lễ ký kết hợp tác giáo dục Việt Nam - Lào

Chia sẻ
(VOV5)- Việt Nam tiếp nhận 405 cán bộ, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, đón nhận con cháu Việt kiều tại Lào sang học.

(VOV5)- Việt Nam tiếp nhận 405 cán bộ, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, đón nhận con cháu Việt kiều tại Lào sang học.

Chiều nay (27/12), tại thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra lễ kí kết Kế hoạch hợp tác giáo dục 2014 giữa Bộ giáo dục đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục-thể thao Lào trong khuôn khổ Hội nghị hợp tác giáo dục Việt Nam – Lào 2013. Tham dự Lễ kí kết có Thứ trưởng - Bộ giáo dục và đào tạo Việt Nam Trần Quang  Quý và Thứ trưởng Bộ Giáo dục và thể thao Lào Kong-sỷ Sẻng-ma-ny.

Theo nội dung kí kết, bên Việt Nam tiếp nhận 405 cán bộ, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, đón nhận con cháu Việt kiều tại Lào sang học các hệ ngắn hạn và dài hạn; tiếp tục cử 30 giáo viên sang dạy tiếng Việt cho cán bộ các Bộ, Ban, Ngành và học sinh các cấp của Lào học tại các trường do Việt Nam giúp xây dựng.

Phía Lào sẽ dành 53 học bổng cho cán bộ, học sinh Việt Nam sang học đại học, cao học về khoa học xã hội và nâng cao trình độ tiếng Lào trong 01 năm. Hai bên thống nhất đưa môn tiếng Việt thành một môn  ngoại ngữ vào chương trình giảng dạy tại các trường phổ thông của Lào, các trường dân tộc nội trú ở các địa phương do Việt Nam giúp xây dựng và các trường phổ thông Việt kiều tại Lào./. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu