Lễ hội Lam Kinh 2022, kỷ niệm 604 năm Khởi nghĩa Lam Sơn

Chia sẻ

(VOV5) - Sáng 17/9 (tức ngày 22 tháng 8 Âm lịch), tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa khai mạc Lễ hội Lam Kinh năm 2022, kỷ niệm 10 năm di tích lịch sử Lam Kinh được công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt, 604 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 594 năm Vua Lê Thái Tổ đăng quang, 589 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi.

Lễ hội Lam Kinh 2022, kỷ niệm 604 năm Khởi nghĩa Lam Sơn - ảnh 1Nghi thức rước kiệu Vua Lê Thái Tổ và kiệu Trung Túc Vương Lê Lai. Ảnh: Báo Thanh Hóa

Lễ hội Lam Kinh được bắt đầu với nghi lễ rước kiệu Đức vua Lê Thái Tổ, kiệu Trung túc Vương Lê Lai và các văn thần, võ tướng vương triều Hậu Lê vào sân Rồng chính điện Lam Kinh với sự tham dự đông đảo của nhân dân địa phương và du khách khắp mọi miền đất nước.

Lễ hội Lam Kinh 2022, kỷ niệm 604 năm Khởi nghĩa Lam Sơn - ảnh 2Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng đọc diễn văn tại Lễ hội Lam Kinh năm 2022. Ảnh: Báo Thanh Hóa

Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng cho biết: “Phát huy hào khí Lam Sơn và tự hào là quê hương của Anh hùng dân tộc Lê Lợi, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân Thanh Hóa đã hoàn thành xuất sắc vai trò là hậu phương lớn của cả nước trong các cuộc đấu kháng  chiến chống thực dân, đến quốc và chiến tranh bảo vệ tổ quốc, cũng như trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa với mục tiêu đến 2030 Thanh Hoá là tỉnh giàu đẹp, văn minh, hiện đại, một cực tăng trưởng mới, cùng với Hải Phòng, Quảng Ninh và Hà Nội tạo thành tứ giác phát triển phía Bắc Tổ quốc.”

Lễ hội Lam Kinh 2022, kỷ niệm 604 năm Khởi nghĩa Lam Sơn - ảnh 3Chương trình nghệ thuật tái hiện hình ảnh Bình Định Vương Lê Lợi phất cờ khởi nghĩa. Ảnh: Báo Thanh Hóa

Tiếp đó đã diễn ra chương trình nghệ thuật mang chủ đề “Hào khí Lam Sơn tỏa sáng trường tồn”, có sự tham gia của hơn 300 nghệ sĩ, diễn viên nhằm khơi dậy lòng tự hào dân tộc đối với các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu