Lễ hội đền Trần Thương và Lễ khai ấn Đền Trần

Chia sẻ
(VOV5) - Lễ phát lương được tổ chức vào đúng giờ Tý ngày rằm tháng Giêng tại đền Trần Thương, xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân, nơi Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn chọn làm kho lương
(VOV5) - Lễ phát lương được tổ chức vào đúng giờ Tý ngày rằm tháng Giêng tại đền Trần Thương, xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân, nơi Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn chọn làm kho lương.


Lễ hội đền Trần Thương và Lễ khai ấn Đền Trần - ảnh 1
Ảnh: vietnamnet.vn


Tối 10/2 (tức ngày 14 tháng Giêng năm Đinh Dậu), tỉnh Hà Nam tổ chức lễ đón nhận Bằng ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội đền Trần Thương và Lễ phát lương Đức Thánh Trần. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Hà Nam, cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương dự lễ. Lễ phát lương được tổ chức vào đúng giờ Tý ngày rằm tháng Giêng tại đền Trần Thương, xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân, nơi Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn chọn làm kho lương, cung cấp lương thảo cho quân đội trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông thế kỷ thứ XIII. Ban Tổ chức phối hợp với nhà đền chuẩn bị 150.000 túi lương để phát tại 37 điểm. Mỗi túi lương gồm có ấn, thẻ và năm loại hạt: đỗ đỏ, đỗ xanh, ngô đỏ, đậu tương và thóc nếp cái hoa vàng. Lễ hội phát lương đền Trần Thương là một trong những lễ hội lớn đầu năm của tỉnh Hà Nam để tưởng nhớ công lao to lớn của Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, đồng thời tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm của ông cha ta. Trong số các di tích thờ Trần Hưng Đạo Đại Vương trên cả nước, đền Trần Thương ở tỉnh Hà Nam là di tích tiêu biểu.

Lễ hội đền Trần Thương và Lễ khai ấn Đền Trần - ảnh 2
Ảnh: vietnamnet.vn


Trong khi đó, đêm 10/2 (tức 14 tháng Giêng năm Đinh Dậu), tại Khu di tích Đền Trần, phường Lộc Vượng thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định diễn ra lễ khai Ấn đền Trần năm 2017. Đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, con cháu họ Trần thành kính dâng hương hoa tưởng niệm các bậc tiền nhân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định Lê Quốc Chỉnh đọc chúc văn khẳng định công lao to lớn của Vương triều Trần trong lịch sử đấu tranh giữ gìn độc lập và xây dựng đất nước của dân tộc, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa văn hóa, tín ngưỡng đặc sắc của tục lệ Khai Ấn đầu năm là để cầu mong cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, mọi người bước vào năm mới mạnh khỏe, an vui, nỗ lực học tập, lao động, sáng tạo để góp phần công sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp. Sau lễ dâng hương, Kiệu Ấn được rước từ đền Cố Trạch về đền Thiên Trường và tiến hành lễ khai Ấn trang nghiêm theo đúng nghi thức truyền thống. Sau đó, người dân và du khách vào Đền dâng hương hoa tưởng nhớ Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn và các Vua Trần. Bà Nguyễn Thị Xuân Thu, một du khách từ Ninh Bình đến dự lễ hội, chia sẻ“Chúng tôi đi lễ là cầu cho gia đình năm mới bình an khỏe mạnh, mùa màng bội thu và con cái học hành. Không phải là mình cầu là được, nhưng mà tôi thấy lòng tôi thanh thản. Lễ hội này là một lễ hội văn hoá, truyền thống rất quý báu, để cho thế hệ trẻ noi theo về truyền thống giữ nước của các anh hùng dân tộc thời xưa".

Năm nay việc phát lộc Ấn đền Trần được tiến hành sớm hơn 30 phút so với mùa lễ hội năm ngoái. Ban tổ chức bố trí 4 điểm phát ấn tại các nhà Giải Vũ của đền Trùng Hoa, Thiên Trường và Cố Trạch nên việc xin ấn của người dân và du khách rất thuận lợi. Việc phát lộc ấn Đền Trần được tiến hành từ ngày 12/2 đến khi hết Ấn, nhằm đáp ứng nhu cầu xin Ấn của nhân dân và du khách gần xa. 


Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu