Lễ hội “Chúng ta là một” lan tỏa văn hóa, thúc đẩy giao lưu văn hóa Việt - Hàn

Chia sẻ
(VOV5) - Văn hóa Việt Nam được thể hiện ở cuộc thi tài năng cho công dân Việt Nam tại Hàn Quốc.

Lễ hội “Chúng ta là một” lần thứ 6 năm 2024 vừa diễn ra tại thành phố Busan, Hàn Quốc. Lễ hội này tổ chức thường niên tại các thành phố Hàn Quốc có đông người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc. Lễ hội năm nay gồm các hoạt động văn hóa đặc sắc với sự tham gia của công chúng và nghệ sĩ hai nước.

Nghe âm thanh phóng sự tại đây: 
Lễ hội gồm các sự kiện: Chương trình ca nhạc “Chúng ta là một”; cuộc thi tài năng dành cho công dân Việt Nam tại Hàn Quốc, thử thách nhảy ngẫu nhiên V.KPOP và các trò chơi vui nhộn, bổ ích. Trong đó, chương trình ca nhạc “Chúng ta là một” là điểm nhấn lễ hội “Chúng ta là một”.
  Lễ hội “Chúng ta là một” lan tỏa văn hóa, thúc đẩy giao lưu văn hóa Việt - Hàn - ảnh 1Các nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn tại Lễ hội “Chúng ta là một”. Ảnh: Ngọc Anh

Tại lễ hội “Chúng ta là một” năm nay, tham gia trình diễn trong Chương trình ca nhạc “Chúng ta là một” có các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam và Hàn Quốc, như: Ly Ly, Erik, Vinh Khuất, Trang Pháp, nhóm Koyote, nhóm nhảy It’s On... Các ca sĩ, nghệ sĩ hai nước đã có những màn trình diễn ấn tượng qua các bản nhạc, bài hát ca ngợi tình yêu lứa đôi, tình yêu quê hương, đất nước… hay biểu diễn những điệu nhảy sôi động, trẻ trung. Nam ca sĩ Vinh Khuất cho biết: "Tôi hát những bài hát mà tôi sáng tác mới đây. Đó là các bài hát: “còn đây”, “những bản tình ca”, “quá lâu”, “bỏ anh ra đi”. Tôi là sáng tác xong tác bài hát nào thì lại bắt tay sáng tác bài hát tiếp theo. Đến xem chương trình, nhiều bạn trẻ Việt Nam và Hàn Quốc, bày tỏ: "Chương trình ca nhạc đầu tư công phu, mời được dàn nghệ sĩ chất lượng. Ca sĩ Ly Ly, hiện khá nổi tiếng trên Tik Tok, được nhiều bạn trẻ yêu thích. Tôi thấy khi nhóm nhạc Hàn Quốc ra sân khấu biểu diễn, rất đông khán giả đứng dậy và cổ vũ nhiệt tình.

  Lễ hội “Chúng ta là một” lan tỏa văn hóa, thúc đẩy giao lưu văn hóa Việt - Hàn - ảnh 2Các nghệ sĩ Hàn Quốc biểu diễn tại Lễ hội “Chúng ta là một”. Ảnh: Ngọc Anh

"Em rất vui, hạnh phúc khi gặp được những ca sĩ mà em đã hâm mộ. Ở Hàn Quốc, em không nghĩ mình sẽ gặp được những ca sĩ, nghệ sĩ này. Nên em đã “cháy” hết mình cùng các ca sĩ. Em mong muốn những lễ hội như thế này được tổ chức ngày càng nhiều, quy mô lớn hơn nữa, để đồng bào Việt Nam ở Hàn Quốc, những người xa quê hương, được thưởng thức những bài hát hay, đỡ nhớ quê hương."

Văn hóa Việt Nam được thể hiện ở cuộc thi tài năng cho công dân Việt Nam tại Hàn Quốc. Các thí sinh đã nhảy, hát, đánh đàn hay biểu diễn các loại nhạc cụ dân tộc. Tham gia tranh tài tại vòng chung kết cuộc thi tài năng cho công dân Việt Nam có 6 thí sinh. Ban tổ chức trao 1 giải thưởng 200.000 won cho thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Yến, sinh viên trường Ngoại ngữ Busan, người thể hiện tài năng qua điệu nhảy Belly Dance. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao quà cho thí sinh Quách Thùy Chi, sinh viên Trường Đại học quốc gia Busan, người thể hiện ca khúc “For You”.

  Lễ hội “Chúng ta là một” lan tỏa văn hóa, thúc đẩy giao lưu văn hóa Việt - Hàn - ảnh 3Quang cảnh cuộc thi tài năng cho công dân Việt Nam tại Hàn Quốc. Ảnh: Ngọc Anh

Tham gia cuộc thi, em Phương Nghi, cho biết: "Em tham gia hai phần thi. Phần thi tài năng cá nhân, nhảy đơn và phần thi nhảy chung với nhóm của mình. Nhóm em có 4 người. Ban tổ chức không giới hạn nội dung các thể loại nhạc và chỉ giới hạn thời gian thi tối đa là 5 phút. Thí sinh tự chọn nhạc và nhảy. Chương trình tạo sân chơi bổ ích, em gặp gỡ, quen biết được nhiều người."

Thử thách nhảy ngẫu nhiên V.KPOP dành cho tất cả mọi người thu hút khá đông các bạn trẻ. V.KPOP là dòng nhạc trẻ, xen lẫn nhạc Việt và nhạc Hàn với các điệu nhảy tự sáng tác ngẫu nhiên, tùy hứng, khá vui nhộn. Tham gia phần thi này, em Bùi Thị Thương, người Việt Nam đang sinh sống ở thành phố Busan, Hàn Quốc, bày tỏ:

"Em tham gia thi nhảy ngẫu nhiên. Càng tham gia được nhiều tiết mục thì càng có cơ hội có giải thưởng. Mỗi một đoạn nhạc em thi thời gian từ 30 giây đến 1 phút. Các bản nhạc tự chọn thường là các bản nhạc khá phổ biến và đang thịnh hành hiện nay. Nên là mình biết được đoạn nhạc nào thì lên sân khấu và nhảy theo. Các ca sĩ Việt Nam có mặt tại lễ hội cũng là một trong những cách quảng bá văn hóa Việt Nam đến bạn bè Hàn Quốc. Em thấy giao lưu văn hóa Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng thường xuyên."

  Lễ hội “Chúng ta là một” lan tỏa văn hóa, thúc đẩy giao lưu văn hóa Việt - Hàn - ảnh 4Quang cảnh chơi các trò chơi bên lề Lễ hội “Chúng ta là một”. Ảnh: Ngọc Anh

Những hoạt động tại lễ hội “Chúng ta là một” đã để lại ấn tượng về văn hóa Việt Nam trong giới trẻ Hàn Quốc. Em Park Min Hee, sinh sống tại thành phố Busan, bày tỏ: "Em rất vui khi đến lễ hội để cổ vũ cho các bạn em tham gia cuộc thi tài năng cho công dân Việt Nam tại Hàn Quốc. Lễ hội “Chúng ta là một” góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam ở Hàn Quốc, giao lưu văn hóa giữa hai nước. Em mong muốn lễ hội ngày càng tổ chức thường xuyên và quy mô lớn hơn. Qua đó, tạo sân chơi giải trí bổ ích cho người Việt Nam tại Hàn Quốc."

  Lễ hội “Chúng ta là một” lan tỏa văn hóa, thúc đẩy giao lưu văn hóa Việt - Hàn - ảnh 5Khán giả cổ vũ các ca sĩ tại chương trình ca nhạc “Chúng ta là một”. Ảnh: Ngọc Anh

Lễ hội “Chúng ta là một” lần thứ 6 năm 2024 thành công, để lại ấn tượng tốt đẹp với người dân hai nước Việt Nam, Hàn Quốc. Lễ hội đã quảng bá, lan tỏa văn hóa Việt ở Hàn Quốc, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa Việt - Hàn.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu