Kỷ niệm chính thức ngày Quốc tế Pháp ngữ

Chia sẻ

(VOV5) - Lễ mít tinh kỷ niệm ngày Quốc tế Pháp ngữ diễn ra chiều qua, tại Hà Nội với sự có mặt của Tổng thư ký Pháp ngữ Abdou Diouf và Phó Chủ tịch nước Nguyễn thị Doan. 

(VOV5) - Lễ mít tinh kỷ niệm ngày Quốc tế Pháp ngữ diễn ra chiều qua, tại Hà Nội với sự có mặt của Tổng thư ký Pháp ngữ Abdou Diouf và Phó Chủ tịch nước Nguyễn thị Doan.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh lễ kỷ niệm là dịp thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị giữa các quốc gia thành viên Pháp ngữ, tôn vinh tiếng Pháp và các giá trị mà ngôn ngữ này truyền tải đối với Việt Nam nói riêng và khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói chung. Phó chủ tịch nước Nguyễn thị Doan khẳng định Việt Nam luôn chia sẻ và ủng hộ các giá trị và mục tiêu cao cả của cộng đồng Pháp ngữ, đó là hòa bình, dân chủ, đa dạng văn hóa, ngôn ngữ đoàn kết, hợp tác và phát triển. Đây cũng là những mục tiêu mà nhà nước và nhân dân Việt Nam đang nỗ lực thực hiện trong công cuộc đổi mới toàn diện hiện nay.

 Kỷ niệm chính thức ngày Quốc tế Pháp ngữ - ảnh 1


Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh: Việt Nam đánh giá cao những thắng lợi và những đóng góp của Cộng đồng Pháp ngữ đối với thế giới nói chung và đối với Cộng đồng Pháp ngữ nói riêng, trong đó, công lao lớn phải kể tới Ngài Tổng Thư ký đã có những đóng góp tích cực và mạnh mẽ cho thành công này. Việt Nam cũng đang có những hoạt động tích cực để đóng góp cho gia đình chung Pháp ngữ. Đặc biệt, hiện nay, chúng tôi cũng chuyển sang triển khai các dự án nhất là thúc đẩy tisng Pháp trong khu vực Đông Nam Á và giảng dạy tiếng Pháp cho các cán bộ công chức Việt Nam.


Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cho biết Việt Nam đang tích cực chuẩn bị để có những đóng góp cho thành công của Hội nghị cấp cao Pháp ngữ sắp tới tại Senegan. Trong phát biểu của mình, Tổng thư ký Pháp ngữ Abdou Diouf đánh giá cao sự tham gia đóng góp tích cực của Việt Nam trong các hoạt động Pháp ngữ, mong muốn Việt Nam có thêm nhiều sáng kiến trong các hoạt động của cộng đồng Pháp ngữ trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy vai trò của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ trong khu vực cũng như trên thế giới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu