Khai mạc triển lãm “Di sản văn hóa Then Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam ”

Chia sẻ
(VOV5)- Không gian triển lãm của Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam mô phỏng, giới thiệu Then trong đời sống các dân tộc Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam.
(VOV5)- Không gian triển lãm của Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam mô phỏng, giới thiệu Then trong đời sống các dân tộc Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam.


Trong khuôn khổ Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái lần thứ 5 và Lễ hội Thành Tuyên năm 2015, chiều 24/09, tại tỉnh Tuyên Quang, Ban tổ chức Liên hoan hát nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái tổ chức triển lãm “Di sản văn hóa Then Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam”.

Với gần 500 tài liệu hiện vật và hơn 100 bức ảnh, không gian triển lãm của Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam mô phỏng, giới thiệu Then trong đời sống các dân tộc Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam; thể hiện bao quát điều kiện cư trú, đời sống văn hóa của tộc người và nhu cầu thỏa mãn tình cảm, tâm linh.  

Khai mạc triển lãm “Di sản văn hóa Then Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam ” - ảnh 1
Đại biểu tham quan khu vực trưng bày tranh, ảnh, hiện vật của
Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Huy Hoàng


Triển lãm ảnh có sự tham gia trưng bày của 13 đơn vị: Bắc Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Điện Biên, Đắc Lắk, Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam. Triển lãm diễn ra đến ngày 26/09.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu