Khai mạc triển lãm ảnh “Tình hữu nghị Lào –Việt Nam đời đời bền vững”

Chia sẻ
(VOV5) - Triển lãm trưng bày 100 tác phẩm, giới thiệu tới công chúng Việt Nam văn hóa, đất nước, con người, tiềm năng du lịch Lào.

“Tình Hữu nghị Lào –Việt Nam đời đời bền vững” là chủ đề Triển lãm ảnh Lào–Việt  diễn ra sáng 19/7, tại Hà Nội. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập Quan hệ ngoại giao Lào – Việt Nam (05/09/1962 – 05/09/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào (18/07/1977 – 18/07/2022).

Khai mạc triển lãm ảnh “Tình hữu nghị Lào –Việt Nam đời đời bền vững” - ảnh 1Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: VOV

Triển lãm trưng bày 100 tác phẩm, giới thiệu tới công chúng Việt Nam văn hóa, đất nước, con người, tiềm năng du lịch Lào; mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, khẳng định quyết tâm của hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước không ngừng vun đắp mối quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Phát biểu lễ khai mạc, bà Xuonxavan Vinhaket, Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào, cho biết: "Các bức ảnh được phía Lào đem sang triển lãm tại Việt Nam lần này phản ánh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào – Việt Nam, Việt Nam – Lào và đời sống văn hóa phong phú, tươi đẹp của đất nước Champa, cũng như những thành tựu hợp tác giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực thông tin, văn hóa và du lịch".

Khai mạc triển lãm ảnh “Tình hữu nghị Lào –Việt Nam đời đời bền vững” - ảnh 2Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: VOV

Các bức ảnh trưng bày tại Triển lãm cũng giới thiệu đến công chúng mối quan hệ đặc biệt trong suốt chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước ngày nay; khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào - Việt Nam không ngừng vun đắp mối quan hệ mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Triển lãm cũng giới thiệu hình ảnh đất nước, con người của đất nước hoa Chăm pa tươi đẹp, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, đặc biệt là những thành tựu quan trọng mà nhân dân Lào đã đạt được trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước dưới lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: "Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam tin tưởng rằng, việc tổ chức Triển lãm ảnh lần này có ý nghĩa sâu sắc đối với nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ nhằm khắc ghi truyền thống, quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào".

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 21/07.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu