Khai mạc “Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga”

Điệp Anh - Đoan Hải/VOV-Moscow
Chia sẻ
(VOV5) - “Những ngày văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga” chính thức khai mạc tối 25/6, tại thủ đô Moscow và kéo dài đến ngày 30/6. 

(VOV5) - “Những ngày văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga” chính thức khai mạc tối 25/6, tại thủ đô Moscow và kéo dài đến ngày 30/6.

Khai mạc “Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga”  - ảnh 1
Triển lãm tranh thu hút đông đảo người xem. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Văn hóa Liên bang Nga, Vladimir Aristarkhov nhấn mạnh tác động qua lại của lĩnh vực văn hóa đã góp phần  quan trọng trong thúc đẩy quan hệ song phương Việt  Nam - Liên bang Nga thời gian qua.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Hoàng Tuấn Anh khẳng định “Chương trình này là cơ hội để khán giả Liên bang Nga và bạn bè quốc tế đang sinh sống, làm việc tại Liên bang Nga hiểu sâu hơn về nền văn hóa Việt Nam phong phú, giàu bản sắc, đồng thời biết được thế mạnh ngành thể thao cũng như tiềm năng du lịch to lớn của Việt Nam. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga lần này sẽ tạo điều kiện phát triển hơn nữa tình cảm gắn bó, quan hệ hợp tác, giao lưu văn hóa, nghệ thuật giữa hai nước, đồng thời góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác truyền thống, Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.

Trong khuôn khổ “Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga” sẽ có tọa đàm về tình hình hợp tác văn học, văn hóa nghệ thuật Việt Nam - Liên bang Nga; Chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam tại Liên bang Nga và  “Những ngày Phim Việt Nam tại Nga” với các bộ phim đặc sắc như  “Những người viết huyền thoại”, “Mùi cỏ cháy”...

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu