Khai mạc Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc “Về với Điện Biên"

Chia sẻ
(VOV5) - Tối 10/3, Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc "Về với Điện Biên" chính thức khai mạc tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014), do Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch tổ chức, với sự tham gia của hơn 1.000 diễn viên đến từ 48 tỉnh, thành phố trên cả nước.
(VOV5) - Tối 10/3, Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc "Về với Điện Biên" chính thức khai mạc tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014), do Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch tổ chức, với sự tham gia của hơn 1.000 diễn viên đến từ 48 tỉnh, thành phố trên cả nước.


Khai mạc Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc “Về với Điện Biên" - ảnh 1
Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái trao cờ cho các đoàn tham gia


Các đội tham gia Liên hoan đã biểu diễn những tiết mục ca, múa, nhạc mang đậm bản sắc văn hóa, tái hiện chặng đường vẻ vang của quân và dân Việt Nam trong Chiến thắng Điện Biên Phủ. Nhạc sỹ Nguyễn Ngọc Tân, đoàn tuyên truyền lưu động tỉnh Quảng Bình, cho biết: Lần này đến với Điện Biên nơi gắn liền với tên tuổi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một trong những người con ưu tú của quê hương Quảng Bình thì tất cả các thành viên trong đoàn đều rất xúc động. Trong những ngày ở Điện Biên, chúng tôi tập trung vào tuyên truyền 60 năm giải phóng Điện Biên và đi biểu diễn ở vùng sâu, vùng xa theo sự phân công của Ban tổ chức nhằm tuyên truyền, quảng bá về chiến thắng 60 năm về trước. Trước đó, các đội tuyên truyền lưu động đã chia thành 3 nhánh, đi qua và biểu diễn phục vụ nhân dân các tỉnh: Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Lai Châu và tập kết tại điểm cuối là Điện Biên. Trong thời gian tham gia Tuần văn hóa Điện Biên, các đoàn đến viếng nghĩa trang A1 và đồi Độc lập, tham quan các di tích lịch sử và tham gia diễu hành xe cổ động biểu dương lực lượng, biểu diễn văn nghệ phục vụ cơ sở tại 8 điểm trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu