Khai mạc hội nghị các khu công viên khoa học châu á 2012

Bích Huyền
Chia sẻ
(VOV5) - Sáng nay (25/10), tại TP.HCM, Hội nghị thường niên các Khu công viên khoa học Châu Á – gọi tắt là ASPA năm 2012 do UBND TP.HCM đăng cai tổ chức chính thức khai mạc. Tham dự phiên khai mạc có Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP.HCM cùng gần 150 đại biểu trong và ngoài nước.
(VOV5) - Sáng nay (25/10), tại TP.HCM, Hội nghị thường niên các Khu công viên khoa học Châu Á – gọi tắt là ASPA năm 2012 do UBND TP.HCM đăng cai tổ chức chính thức khai mạc. Tham dự phiên khai mạc có Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP.HCM cùng gần 150 đại biểu trong và ngoài nước. 


Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức sự kiện quan trọng này cùng với các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 10 năm thành lập khu công nghệ cao TP.HCM. Với chủ đề “Công viên khoa học và kinh tế xanh”, Hội nghị ASPA 2012 tập trung thảo luận 8 nhóm chủ đề chính, xoay quanh các nội dung là: chính sách phát triển; liên kết và hợp tác; phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân nhấn mạnh: trong quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu, Việt Nam hướng đến việc xây dựng nền khoa học và công nghệ tiên tiến, đặc biệt là lĩnh vực công nghệ cao. Đây là yếu tố tạo cú hích cho sự phát triển năng lực khoa học và công nghệ, đóng góp trực tiếp vào phát triển kinh tế Việt Nam.


Thông qua Hội nghị ASPA lần thứ 16, Việt Nam thể hiện cam kết mạnh mẽ cùng chung tay xây dựng, phát triển khoa học và công nghệ ở châu Á. Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân nói: Đây là cơ hội lý tưởng để chúng ta cùng chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm hợp tác phát triển các khu công nghệ cao và công viên khoa học châu á. Phát triển bền vững là xu hướng tất yếu và mục tiêu xuyên suốt trong phát triển của Việt Nam. Trong chiến lược phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2012, giá trị sản phẩm công nghệ cao và ứng dụng công nghệ cao sẽ chiếm 40% giá trị sản xuất công nghiệp của Việt Nam. Các chủ đề được thảo luận lần này là rất cần thiết với xu thế phát triển chung của khoa học công nghệ Việt Nam và thế giới)./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu