Khai mạc Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp quốc tế AgroViet 2022

Chia sẻ
(VOV5) - Hội chợ có gần 200 gian hàng với sự tham gia của các doanh nghiệp, hợp tác xã của 36 tỉnh, thành phố trong cả nước và 29 doanh nghiệp quốc tế. 

Sáng 15/9, tại Khu Hội chợ Triển lãm giao dịch Kinh tế và thương mại Hà Nội, khai mạc “Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế - AgroViet 2022”. Hội chợ có gần 200 gian hàng với sự tham gia của các doanh nghiệp, hợp tác xã của 36 tỉnh, thành phố trong cả nước và 29 doanh nghiệp quốc tế đến từ các nước như: Australia, LB Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, New Zealand.

Với mục đích giới thiệu những thành tựu về phát triển nông nghiệp nhất là các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm thân thiện với môi trường, tạo cơ hội kết nối, giao lưu giữa các doanh nghiệp, các địa phương trong việc đẩy mạnh xúc tiến thương mại nông sản trong nước và quốc tế, các gian hàng tại hội chợ trưng bày các mặt hàng nông lâm thủy sản, hàng tiêu dùng, lương thực, thực phẩm đồ uống đa dạng, phong phú là các nông đặc sản đến từ các vùng miền trên cả nước…

Cùng với đó các loại giống cây trồng, hoa cây cảnh, thủy canh; vật tư máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp; sản phẩm thủ công mỹ nghệ của làng nghề truyền thống cũng được giới thiệu và tôn vinh tại hội chợ lần này.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu