Khai mạc giải đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Định

Chia sẻ
(VOV5) - Giải được tổ chức nhằm bảo tồn và phát huy những phong tục, tập quán tốt đẹp và vốn văn hóa dân gian truyền thống.

Hôm qua (26/03), Giải đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Ðịnh mở rộng lần thứ I khai mạc tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Giải đua diễn ra trong 2 ngày, 26/3-27/03.

Khai mạc giải đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Định - ảnh 1Các đội tham gia đua thuyền - Ảnh: VOV

Đây là một trong những hoạt động thi đấu thể thao nằm trong Tuần lễ Amazing Bình Định Fest 2024. Giải có 12 đội đua đại diện cho các huyện, xã trên địa bàn tỉnh Bình Định. Giải được tổ chức nhằm bảo tồn và phát huy những phong tục, tập quán tốt đẹp và vốn văn hóa dân gian truyền thống của địa phương, đồng thời là dịp tuyên truyền ngư dân kết hợp phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Ông Bùi Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Bình Định, cho biết: "Giải đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Định mở rộng là dịp để thanh niên trong vùng tôi luyện sức khỏe, phục vụ cho việc đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, phát triển kinh tế gia đình, góp phần làm giàu cho quê hương đất nước. Giải đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Định mở rộng cùng với chương trình lễ hội đặc sắc nhân sự kiện Tuần lễ Amazing Bình Đinh Fest 2024 góp phần quảng bá hình ảnh du lịch biển của thành phố Quy Nhơn đến với du khách”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu