Khai hội Nữ tướng Lê Chân năm 2017

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 5/3, tại Quảng trường Tượng đài Nữ tướng Lê Chân, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng tổ chức khai hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân năm 2017. 
(VOV5) - Ngày 5/3, tại Quảng trường Tượng đài Nữ tướng Lê Chân, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng tổ chức khai hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân năm 2017. 


Khai hội Nữ tướng Lê Chân năm 2017 - ảnh 1
Tiết mục múa trống hội tái hiện không khí hào hùng và niềm tự hào của người dân Hải Phòng


Lễ hội nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tôn vinh thân thế, sự nghiệp, tri ân công đức to lớn của nữ tướng Lê Chân, người có công khai hoang, lập ấp dựng lên trang An Biên xưa tức thành phố Hải Phòng ngày nay. Năm nay phần hội ngoài khu vực chợ quê đã trở thành truyền thống, du khách còn được tham gia nhiều trò chơi dân gian như cờ người, đánh chắt, đánh chuyền, trò chơi ô ăn quan... Đặc biệt, chương trình văn nghệ đặc sắc với các loại hình nghệ thuật truyền thống như: hát xẩm, hát văn, dân ca, chèo cổ. Ông Phạm Tiến Du, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Lê Chân, cho biết: “Qua tấm gương của Nữ tướng Lê Chân chúng tôi muốn giáo giục các tầng lớp nhân dân đặc biệt là thế hệ trẻ cần phải yêu quê hương đất nước. Người dân học tập lao động để xây dựng thành phố hải Phòng phát triển vươn ra biển lớn".

Lễ hội truyền thống nữ tướng Lê Chân được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia vào tháng 3/2016. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu