Kết nối di sản, phát triển liên kết vùng trong Năm Du lịch Quốc gia 2020

Chia sẻ
(VOV5) - Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2020 sẽ diễn ra vào ngày 22/02 và sớm khởi động bởi Lễ hội chùa Bái Đính vào ngày 6 tháng Giêng.

Năm Du lịch Quốc gia 2020 do tỉnh Ninh Bình đăng cai tổ chức sẽ có chủ đề "Hoa Lư - Cố đô ngàn năm". Với chủ đề này, việc giới thiệu, tôn vinh và kết nối các di sản văn hóa, lịch sử sẽ là một nội dung quan trọng, xuyên suốt trong hàng trăm hoạt động của năm du lịch quốc gia.

Kết nối di sản, phát triển liên kết vùng trong Năm Du lịch Quốc gia 2020 - ảnh 1Một gia đình tham quan khu danh thắng Tam Cốc - Bích Động, thuộc quần thể danh thắng Tràng An. - Ảnh: báo Người lao động

Lấy cố đô Hoa Lư làm trung tâm, hành trình di sản sẽ đưa khách tham quan những địa danh nổi tiếng với Lễ hội Hoa Lư, Lễ hội chùa Bái Đính, quần thể di sản và thiên nhiên thế giới Tràng An, Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), thành nhà Hồ (tỉnh Thanh Hóa) hay quần thể di tích và danh thắng Yên Tử (tỉnh Quảng Ninh)...

Cùng với tỉnh Ninh Bình, địa phương đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2020, sẽ có hàng trăm sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và 24 tỉnh, thành phố tổ chức. Đây là không chỉ là cơ hội kết nối di sản mà còn thúc đẩy thương hiệu du lịch vùng.

Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2020 sẽ diễn ra vào ngày 22/02 và sớm khởi động bởi Lễ hội chùa Bái Đính vào ngày 6 tháng Giêng và Lễ hội chùa Tam Chúc vào ngày 12 tháng Giêng Âm lịch.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu