Hưng Yên cần phát huy giá trị cốt lõi của văn hóa Phố Hiến xưa

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khi tham dự Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra ngày 06/07.

Phát huy đầy đủ những giá trị cốt lõi của văn hóa Phố Hiến xưa, Hưng Yên sẽ sớm trở thành thành phố giàu đẹp, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa của Trung tâm vùng Đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ. Đây là nhấn mạnh của 

Hưng Yên cần phát huy giá trị cốt lõi của văn hóa Phố Hiến xưa - ảnh 1Ảnh: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: quochoi.vn

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tỉnh cần tiếp tục thể chế hóa các nghị quyết, quyết định của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, đầu tư công; các chương trình mục tiêu quốc gia; chương trình phòng, chống dịch COVID-19 theo phương châm thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch và chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; các giải pháp tài chính tiền tệ năm 2022-2023, bố trí đủ nguồn lực để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Cùng với đó, Hưng Yên cần phát huy tối đa lợi thế của một tỉnh có vị trí thuận lợi là cửa ngõ phía Đông Nam của Thủ đô Hà Nội, cách Thủ đô 60 km; có sân bay Quốc tế Nội Bài; có đường vận chuyển ở Cảng Hải Phòng rất thuận lợi, thuộc khu tam giác động lực phát triển phía Bắc, nhất là nâng cao năng lực kết nối giao thông từ Hà Nội đến Hưng Yên qua Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội. Đây là động lực quan trọng để tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu