Hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Lào

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Thủ tướng tin tưởng, năm 2024, hợp tác song phương nói chung và hợp tác văn hóa, du lịch giữa hai nước sẽ khởi sắc hơn vì kinh tế hai nước đang phục hồi.

Chiều qua (14/12) tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Bộ trưởng Thông tin, Văn hoá và Du lịch Lào Suansavanh Viyaketh đang có chuyến thăm Việt Nam.

Hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Lào - ảnh 1Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào triển khai hiệu quả Kế hoạch hợp tác văn hoá, du lịch giai đoạn 2021-2025 đã ký kết; nghiên cứu, triển khai các biện pháp thúc đẩy hợp tác du lịch giữa hai nước.

Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ trong tổ chức các hoạt động của Cộng đồng văn hoá - xã hội trong năm Lào làm Chủ tịch ASEAN; phối hợp chặt chẽ trong triển khai các dự án trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch của Việt Nam tại Lào. Phó Thủ tướng tin tưởng, năm 2024, hợp tác song phương nói chung và hợp tác văn hóa, du lịch giữa hai nước sẽ khởi sắc hơn vì kinh tế hai nước đang phục hồi, Lào là Chủ tịch ASEAN và Việt Nam là thành viên có trách nhiệm.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu