Hội sách mùa thu - Không gian của những tín đồ yêu sách

Phùng Hà/CTV
Chia sẻ
(VOV5)- Hội sách với những chương trình quà tặng hấp dẫn cho người yêu sách.
(VOV5)- (VOV5)- Hội sách với những chương trình quà tặng hấp dẫn cho người yêu sách.

Nhân kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2014) và Kỷ niệm 84 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2014), Nhà xuất bản Phụ nữ, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Nhà xuất bản Kim Đồng, Nhà xuất bản Trẻ tổ chức HỘI SÁCH MÙA THU 2014. Chương trình diễn ra từ ngày 8/10 đến ngày 12/10/2014 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội).

“Hội sách Mùa thu 2014” giới thiệu khoảng 5000 tựa sách với hơn 15.000 bản sách, thuộc các thể loại: Chính trị, Văn hóa, Lịch sử, Văn học Việt Nam, Văn học nước ngoài, Kinh tế, Tài chính, Ngoại ngữ, Kiến thức bách khoa, Giáo dục kỹ năng sống, Giáo dục giới tính, Chăm sóc sức khỏe, Nữ công gia chánh, Nuôi dạy con, Mang thai và sinh nở, Hôn nhân và Gia đình, Tuổi teen, Thiếu nhi…

Hội sách mùa thu - Không gian của những tín đồ yêu sách - ảnh 1
Hội sách mùa thu 2013


Điểm nhấn của Hội sách lần này, ngoài những tựa sách mới về Hà Nội, sách dành cho học sinh, sinh viên nhân dịp khai giảng và sách dành cho các chị em phụ nữ nhân dịp 20-10, sẽ là một số hoạt động giao lưu với các tác giả nổi tiếng và dịch giả uy tín tại Việt Nam, các hoạt động giới thiệu sách nhằm phổ biến tri thức, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên, bồi dưỡng các giá trị nhân văn, ý thức vì cộng đồng…

Sách mới phong phú
Đến tham dự hội sách, độc giả được thỏa sức lựa chọn các cuốn sách hay đủ các lĩnh vực, dành cho mọi lứa tuổi. Trong dịp Hội sách lần này, NXB Kim Đồng sẽ cho ra mắt hai cuốn hồi kí về Hà Nội những năm 30, 40 của thế kỉ XX: Tuổi thơ Hà Nội ngày xưa của nhà văn Lê Bầu và Tháng ngày thương nhớ của nhà văn Phạm Thắng và nhiều sách tái bản khác về Hà Nội như: “Hà Nội rong ruổi quẩn quanh” (Băng Sơn); “Thương nhớ mười hai”, “Miếng ngon Hà Nội” (Vũ Bằng), “Sống mãi với thủ đô” (Nguyễn Huy Tưởng), “Chuyện cũ Hà Nội” (Tô Hoài), bộ Kể chuyện Thăng Long - Hà Nội gồm 5 cuốn: Kinh đô muôn đời, Cảnh sắc Hà Nội, Kì tích chống giặc ngoại xâm, Kiến trúc ngàn năm, Danh nhân Hà Nội… NXB Trẻ cũng góp mặt nhiều tựa sách về Hà Nội như: Những đứa con rải rác trên đường (Hồ Anh Thái), Mình và họ (Nguyễn Bình Phương), Ba ngôi của người (Nguyễn Việt Hà), Cậu ấm (Trần Chiến), Me Tư Hồng (Nguyễn Ngọc Tiến), Trinh nữ Ma-nơ-canh (Lê Anh Hoài)… Các mảng sách văn hóa, văn học về Hà Nội của NXB Phụ nữ cũng được giới thiệu đến bạn đọc với Dấu xưa, chuyện cũ Thăng Long Hà Nội, Chợ Hà Nội xưa và nay , Ẩm thực Thăng Long Hà Nội (Đỗ Thị Hảo chủ biên), Món ăn Hà Nội xưa (Mai Dung), Cửa hiệu giặt là (Đỗ Bích Thúy), Hồ Quý Ly (Nguyễn Xuân Khánh), Văn hóa gỡ, Hà Nội trong cơn lốc (Vũ Bằng), Hà Nội cũ nằm đây (Ngọc Giao) …

Tủ sách Tuổi thần tiên ra mắt nhiều tựa sách mới: Giao thừa không đến muộn - tập truyện ngắn đầu tay của Nguyễn Ngọc Hoài Nam – một kĩ sư trong ngành xây dựng, đã từng đoạt giải Nhất trong Cuộc vận động sáng tác “Vượt qua sợ hãi” (2012- 2013) do Hội Nhà văn Đan Mạch và NXB Kim Đồng phối hợp tổ chức; Những hạt đậu thần của Nguyễn Thị Việt Nga – những truyện ngắn hòa quyện giữa chất cổ tích và hiện thực. Cuộc phiêu lưu của bồ công anh của Trương Huỳnh Như Trân sẽ đón bước chân những người bạn nhỏ vào một khu vườn dễ thương với biết bao điều kì lạ. Mỗi câu chuyện là một bí mật chưa ai từng biết mà khu vườn muốn giấu kín, chỉ riêng kể cho ai đọc quyển truyện này mà thôi. Mỗi mẩu truyện trong cuốn Hổ con và dê con của Lan Phương lại mang đến cho bạn một câu chuyện hấp dẫn, trả lời cho bạn một câu hỏi thú vị, và tặng bạn một món quà quý báu.


Tập truyện mới nhất trong tủ sách Văn học teen mang tên Châu lục thứ 7 của Văn Thành Lê chuyển tải đến người đọc tinh thần lạc quan của tuổi trẻ. Họ hài hước và sôi động, bí ẩn và hấp dẫn, luôn biết cách thực hiện ước mơ của bản thân mình.  Tủ sách các tác phẩm đoạt giải Văn học tuổi 20, nhiều tựa sách thiếu nhi mới như bộ 365 câu chuyện thần tiên (Pegasus), các tập truyện đồng thoại mới Báu vật của nhái xanh, Ngôi nhà của cá con (Nam Thanh)…

Nguyễn Nhật Ánh tái xuất với các tác phẩm Thương nhớ Trà Long – tạp văn mới nhất, cùng quyển sách Nguyễn Nhật Ánh và Tôi – tập hợp các bài viết trong cuộc thi cùng tên do NXB Trẻ tổ chức. Bộ sách Những gương mặt không thể nào quên: Cuốn sách giúp độc giả hiểu thêm về thân thế, sự nghiệp của những con người có công với đất nước, cộng đồng và xã hội nhưng lại bị lãng quên hoặc những hiểu biết thông thường không tương xứng với những đóng góp của họ, đó là Trần Chánh Chiếu – Gilbert Chiếu, là nhà khoa học tiên phong Nguyễn Công Tiếu, ông chủ Tân Dân - Vũ Đình Long, là cư sĩ Thiều Chửu – Nguyễn Hữu Kha, hay Nam Phương hoàng hậu…

Tuyển tập Truyện ngắn nữ đặc sắc từ 1986 đến nay, với hơn hai mươi thiên truyện, tuyển tập đã hội tụ sự góp mặt của thế hệ nhà văn nữ xuất hiện vào cuối thập kỉ 80, đầu thập kỉ 90 của thế kỉ XX: Lê Minh Khuê, Đoàn Lê, Trần Thùy Mai... cho đến thế hệ mới xuất hiện từ giữa thập kỉ đầu tiên của thế kỉ XXI với Đỗ Bích Thúy, Phong Điệp, Phan Hồn Nhiên, Võ Diệu Thanh, Nguyễn Ngọc Tư... và sự có mặt của các nhà văn nữ hải ngoại xuất sắc: Mai Ninh, Lê Minh Hà, Thuận...Tiêu gì cho thời gian để sống của Hoàng Việt Hằng gồm 33 bài tản văn bao trùm nhiều chủ đề, từ những câu chuyện phận người thăng trầm đến những chuyến tiêu dao du ngoạn, tất cả đều dưới lăng kính của một người phụ nữ đắm say với cuộc đời cho dù lắm nỗi truân chuyên.

Nhiều tựa sách văn học thế giới của tác giả nổi tiếng cũng sẽ có mặt như: Cô gái mù chữ phá bom nguyên tử (Jonas Jonasson), Gia đình Buddenbrook (Thomas Mann), Núi thần (2 tập, Thomas Mann), Eleanor & Park – Này tình đầu ngọt ngào, sao mi đắng thế? (Rainbow Rowell), Sự thật về vụ án Harry Quebert hay Chuyện nàng Nola (Joel Dicker) - cuốn sách thổi bay «Hoả ngục » trên bảng xếp hạng châu Âu, Nhật ký cho Jordan (Dana Canedy), Rico Oskar và cơn đau vỡ tim

Cuốn sách Du học từ A tới đích là cuốn cẩm nang hữu ích, trang bị những kĩ năng cần thiết giúp các bạn trẻ tự tin đi du học và cán đích du học thành công.Bộ đôi sách Mang thai không hề dễ chịuMang thai không hề dễ chịu, cả với đàn ông sẽ giúp các ông bố bà mẹ trẻ tìm được sự đồng cảm và vượt qua được 9 tháng thai kì một cách vui vẻ, nhẹ nhàng Sách mới về doanh nhân và kỹ năng mềm dành cho người đi làm như: Sứ mệnh người làm sếp (Jill Geisler), Một đời thương thuyết (GS Phan Văn Trường) là những cuốn sách hưởng ứng tháng Doanh nhân.

Nhiều sự kiện thú vị
Tại hội sách này, vào
15h, thứ Năm, 9/10: Giao lưu giới thiệu bộ sách Cùng săn báu vật – Khám phá các vùng đất: Úc, Thái Lan, Hoa Kì, Pháp, Ai Cập. Bộ sách tranh truyện thú vị giúp độc giả tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán, hiểu biết nhiều hơn về các danh lam thắng cảnh của các nước.


9h30, thứ Sáu, 10/10 sẽ ra mắt cuốn Tháng ngày thương nhớ, giao lưu với tác giả - nhà văn Phạm Thắng. Cuốn sách là hồi ức của nhà văn Phạm Thắng – tác giả Đội thiếu niên tình báo Bát Sắt về tuổi thơ ở nội đô Hà Nội khoảng thời gian trước và sau Cách mạng Tháng Tám 1945. Như bao cậu học trò nhỏ khác, cậu bé Phạm Thắng cũng có những kỉ niệm  êm đềm đáng nhớ về tuổi học trò hồn nhiên, tinh nghịch của mình ở trường ở lớp. Nhưng những điều mắt thấy tai nghe về nạn đói, về sự dã man của thực dân Pháp, phát xít Nhật… đã hun đúc trong lòng cậu học trò nhỏ lòng yêu nước, để sau này, cậu bé ấy đã trở thành một thành viên của Đội thiếu niên tình báo Bát Sắt, hoạt động trong lòng địch, cung cấp nhiều thông tin mật cho Sở chỉ huy Liên khu, góp phần Giải phóng Thủ đô. Cuốn sách vì thế, cũng là một tư liệu quý, sinh động về tuổi thơ Hà Nội trước Cách mạng.

 

Vào 18h, thứ Sáu 10/10, chương trình giao lưu với nhà văn Phan Hồn Nhiên:“Cưỡi Ngựa thép trên xa lộ văn chương hiện đại”, giới thiệu tiểu thuyết Ngựa thép, tác phẩm ghi dấu ấn đột phá trong nghiệp viết của Phan Hồn Nhiên. Nhắc đến nhà văn Phan Hồn Nhiên, độc giả dễ hình dung đến những truyện ngắn tinh tế và kén người đọc,  loạt truyện fantasy thu hút một lượng lớn độc giả thanh thiếu niên, hay các tác phẩm đã chuyển thể thành phim như Công ty, Mắt bão… Không tự hài lòng với vị trí đã khá vững chắc trong lòng bạn đọc, nhà văn Phan Hồn Nhiên luôn bộc lộ khao khát đi tìm lối viết riêng, đặc biệt là tìm kiếm một cấu trúc hiện đại, mới mẻ, đồng thời gắn kết vào đó một nội dung tương xứng. Tiểu thuyết Ngựa thép – xuất hiện 3 năm sau chuyến Tham gia Chương trình viết văn Quốc tế ở Thành phố Văn chương thế giới - Iowa (Mỹ) của chị đã đạt được sự hài hòa điêu luyện giữa tính chất trình diễn của một nghệ sĩ và sự khéo léo tỉ mỉ của một nghệ nhân. Theo lời biên tập viên Nxb Trẻ, đây là một tiểu thuyết đầy đặn, vững chãi và sâu sắc của một trong những nhà văn trẻ có đam mê và ý thức rõ ràng về việc phải làm gì để hòa nhập với dòng chảy văn chương đương đại trong nước và thế giới.

Hội sách mùa thu - Không gian của những tín đồ yêu sách - ảnh 2

Vào 10h sáng thứ Bảy 11/10, chương trình giao lưu với 3 tác giả viết về Hà Nội – Nguyễn Việt Hà, Trần Chiến, Nguyễn Ngọc Tiến chủ đề “Hà Nội trong dòng chảy lịch sử” qua các tác phẩm Ba ngôi của người, Cậu ấmMe Tư Hồng. Nếu Ba ngôi của người trải thời gian trên một vùng đất Thăng Long-Hà Nội 600 năm và đậm đặc thời hiện đại, thì Cậu ấm là mạch thời gian một Hà Nội thời thuộc địa đến những năm chiến tranh, bao cấp, và Me Tư Hồng dựng lại chân dung một người phụ nữ đã chủ động tiếp xúc với bên ngoài trong cuộc giao lưu Việt-Pháp thời thuộc địa, làm biến đổi bộ mặt Hà Nội. Ba cuốn tiểu thuyết có thể xem như một bộ sử bằng văn chương về Hà Nội, với những lối viết nhiều yếu tố hậu hiện đại đan quyện với cảm xúc của những người gắn bó với mảnh đất này. Dẫn dắt giao lưu là nhà nghiên cứu lịch sử Dương Trung Quốc.


Đặc biệt vào 14h30 thứ Bảy, 11/10 có lớp học “Học vẽ phương pháp mới” theo phương pháp của  họa sĩ, nhà điêu khắc nổi tiếng Philippe Legendre. Philippe Legendre là người phát triển một phương pháp học vẽ rất đơn giản và hiệu quả để tất cả trẻ em đều dễ dàng tiếp cận nghệ thuật hội họa. Phương pháp này chia quá trình vẽ một bức tranh thành bốn giai đoạn với sự phối hợp của các hình cơ bản.


Theo cách vẽ này, chúng ta sẽ dựng nên bức vẽ bằng việc phối hợp các hình học để tạo ra một tổng thể gồm các khối. Sau đó chỉ cần vạch các nét thẳng, đường cong hoặc nét đứt để tạo ra các hình dạng xác định cho bản phác thảo. Phương pháp này giúp các em nắm được kĩ thuật và những hình dung đầu tiên về bố cục, tỉ lệ, hình khối và đường nét.


9h, Chủ nhật, 12/10, là chương trình tổng kết và trao giải cuộc thi viết điểm sách do Nhà xuất bản Phụ nữ phát động từ 10/8/2014 đến 20/9/2014. Trong buổi trao giải, bạn đọc nói chung và những người tham gia cuộc thi nói riêng sẽ có cơ hội được lắng nghe những chia sẻ hữu ích, thú vị về kinh nghiệm viết bài giới thiệu sách của các nhà giáo, nhà báo, nhà phê bình văn học có tên tuổi như nhà văn Nguyễn Xuân Khánh, nhà báo Nguyễn Hoài Nam, giảng viên Mai Anh Tuấn… Ngoài ra, bạn đọc sẽ có dịp giao lưu cùng với dịch giả trẻ tuổi Ngô Hà Thu, vốn đã quen thuộc qua các ấn phẩm dành cho tuổi teen như: Bên kia đường có đứa dở hơi, Bộ tứ kì ảo Ác mộng xanh, Phép thuật trắng, Kí ức đỏ, Bí mật bạc… Đặc biệt, trong Hội sách Mùa thu năm nay, Ngô Hà Thu sẽ giới thiệu bản dịch mới nhất đầy hấp dẫn: Eleanor & Park – Này tình đầu ngọt ngào, sao mi đắng thế?
Chiều cùng ngày, bút nhóm Lovedia - tác giả bộ sách Giải mã 12 chòm sao giao lưu, kí tặng độc giả.

 
Những điểm hấp dẫn
Ban tổ chức Hội sách Mùa thu tung ra nhiều chương trình ưu đãi độc giả như giảm giá sách từ 15% - 50%, và có nhiều gian sách đồng giá ưu đãi: 5.000đ, 10.000đ, 15.000đ... Hoặc mua 100.000đ trở lên được tặng thẻ sử dụng thư viện eBook Kim Đồng 3 tháng trị giá 120.000đ; Mua 200.000đ trở lên tặng thẻ sử dụng thư viện eBook Kim Đồng 6 tháng trị giá 240.000đ. Đặc biệt vào giờ vàng từ 14h00 đến 16h00 từ ngày 8/10 đến ngày 10/10, độc giả mua sách trị giá 200.000đ trở lên sẽ được nhận quà tặng của ban tổ chức và rất nhiều ưu đãi khác./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu