Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm buôn bán người

Chia sẻ
(VOV5) – Ngày 21/8, tại tỉnh Hà Giang, Cục phòng chống tội phạm ma túy, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng phối hợp với Bộ đội biên phòng Hà Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn bán người tuyến biên giới Việt Trung từ năm 2009 đến nay.

(VOV5) – Ngày 21/8, tại tỉnh Hà Giang, Cục phòng chống tội phạm ma túy, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng phối hợp với Bộ đội biên phòng Hà Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn bán người tuyến biên giới Việt Trung từ năm 2009 đến nay.


Từ năm 2009, bộ đội biên phòng các tỉnh tuyến biên giới Việt - Trung phát hiện, bắt giữ 243 vụ, 345 đối tượng, giải cứu cho 398 nạn nhân; triệt phá 72 đường dây buôn bán người qua biên giới… Mặc dù vậy tình hình tội phạm buôn bán người trên tuyến biên giới này vẫn diễn biến phức tạp, gia tăng cả số vụ, số đối tượng và số nạn nhân. Để đấu tranh hiệu quả với tội phạm buôn bán người qua biên giới trong thời gian tới, Đại tá Đoàn Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục phòng chống tội phạm ma túy, Bộ tư lệnh bộ đội biên phòng, cho biết: “Trước hết cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền và trong luật phòng chống mua bán người thấy quy định rất rõ việc tuyên truyền để làm sao mọi người nhận thức được hậu quả tác hại, thủ đoạn của đối tượng, để có công tác phòng tránh. Bản thân mỗi gia đình, mỗi nhà trường, mỗi cơ sở quản lý con người hoặc các tổ chức mặt trận, Hội phụ nữ đều có nội dung trong luật phòng chống mua bán người đã quy định rất rõ. Thực hiện tốt phòng ngừa đó sẽ ngăn chặn được tận gốc.”

 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu