Hội nghị khoa học “Khám phá vũ trụ tối”

Chia sẻ
(VOV5) - Các nhà khoa học đề cập những trạng thái hiện tại của lĩnh vực Vật chất tối, liên quan đến Vũ trụ học, Hạt vũ trụ và Vật lý hạt. 

Ngày 24/7, trong khuôn khổ chương trình Gặp gỡ Việt Nam lần thứ 13, tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, diễn ra lễ khai mạc Hội nghị khoa học “Khám phá vũ trụ tối”. 

Hội nghị khoa học “Khám phá vũ trụ tối”  - ảnh 1  GS Gerardus’t Hooft cùng phu nhân dự hội nghị khoa học quốc tế ở Bình Định ngày 23/7. Ảnh: M.Hoàng.

Tại hội nghị, các nhà khoa học đề cập những trạng thái hiện tại của lĩnh vực Vật chất tối, liên quan đến Vũ trụ học, Hạt vũ trụ và Vật lý hạt. Cùng với đó, các nhà khoa học hội thảo bàn về một số vấn đề liên quan đến vật lý thiên văn và vũ trụ học.

Hội nghị khoa học “Khám phá vũ trụ tối” diễn ra hết ngày 29/7, có sự tham dự của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu của 19 quốc gia trên thế giới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu