Hoạt động mừng Đảng mừng xuân tại các địa phương

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 27/01, Thành ủy Cần Thơ tổ chức lễ kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2014).

(VOV5) - Sáng 27/01, Thành ủy Cần Thơ tổ chức lễ kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2014).

Hoạt động mừng Đảng mừng xuân tại các địa phương  - ảnh 1
Đại diện Ban Trị sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo chúc mừng năm mới lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ. Ảnh: Q.THÁI



Tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy thành phố Cần Thơ Trần Thanh Mẫn nêu bật ý nghĩa của Ngày thành lập Đảng; những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng cộng sản Việt Nam mà Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã sáng lập. Ông Trần Thanh Mẫn cũng thông báo những mục tiêu của thành phố Cần Thơ trong năm 2014. Theo đó, thành phố tiếp tục củng cố hệ thống chính trị các cấp trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; thực hiện tốt cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, thúc đẩy sản xuất kinh doanh để kinh tế thành phố phát triển xứng tầm trong khu vực và cả nước. 

Tại buổi họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang Nguyễn Văn Danh cho biết năm 2014, tỉnh Tiền Giang tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Tỉnh ủy và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng và vật nuôi theo hướng tăng giá trị, gắn kết giữa sản xuất với tiêu thụ nông sản hàng hóa... Tỉnh cũng sẽ thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác tài nguyên hợp lý, kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ và cải thiện môi trường; tích cực tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. 

Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân và trao huy hiệu Đảng cho các Đảng viên. Phát biểu tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Huỳnh Minh Chắc khẳng định xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng và sức chiến đấu của cán bộ đảng viên là nhiệm vụ quan trọng bậc nhất của Đảng bộ, nhất là sau khi tổ chức triển khai thực hiện Đề án xây dựng Đảng giai đoạn 2006 - 2010. Thời gian tới, các cấp ủy đảng tiếp tục xây dựng hoàn thiện các tổ chức Đảng ngày càng vững mạnh trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu