Hoạt động đón Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer

Chia sẻ
(VOV5) - Ông Nguyễn Trung Hiếu mong muốn trong thời gian tới,  đồng bào Khmer tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đại đoàn kết dân tộc để góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

(VOV5) - Ông Nguyễn Trung Hiếu mong muốn trong thời gian tới,  đồng bào Khmer tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đại đoàn kết dân tộc để góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.



Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, sáng 12/4, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ do ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ làm Trưởng đoàn, đến thăm, tặng quà và chúc Tết sư sãi tại một số chùa Khmer tại tỉnh Sóc Trăng; thăm, chúc tết Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng, Trường Bổ túc Văn hóa Trung cấp Pali Nam Bộ và các cán bộ hưu trí người Khmer tiêu biểu và bà con Khmer. 




Hoạt động đón Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer - ảnh 1
Đoàn thăm, chúc Tết chôl Chnăm Thmây tại Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: TTXVN





Đoàn bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi trước sự thay da đổi thịt từng ngày của vùng đồng bào Khmer, đời sống bà con không ngừng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào ngày càng giảm dần. Bên cạnh đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào được ổn định. Ông Nguyễn Trung Hiếu mong muốn trong thời gian tới, các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, sư sãi, cán bộ dân tộc và toàn thể đồng bào Khmer tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đại đoàn kết dân tộc để góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu