Hòa Bình bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa Mo Mường

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 25/12, Ban chỉ đạo lập Hồ sơ di sản văn hóa Mo Mường tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội thảo khoa học về giá trị di sản văn hóa Mo Mường Hòa Bình.

(VOV5) - Ngày 25/12, Ban chỉ đạo lập Hồ sơ di sản văn hóa Mo Mường tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội thảo khoa học về giá trị di sản văn hóa Mo Mường Hòa Bình. 

Hòa Bình bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa Mo Mường - ảnh 1



Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, nhấn mạnh: Hòa Bình cần có biện pháp cụ thể để bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa Mo Mường một cách khoa học; đề xuất xây dựng một môi trường, một không gian đặc thù để bảo tồn di sản văn hóa Mo Mường; ưu tiên nghiên cứu xây dựng một làng Mường cổ truyền, trong đó các hoạt động của làng như bảo tàng sống về di sản văn hóa Mo Mường. Sau hội thảo, Ban tổ chức sẽ xuất bản “Kỷ yếu Hội thảo khoa học về di sản văn hóa Mo Mường Hòa Bình”, là tài liệu quan trọng trong bộ hồ sơ khoa học của di sản văn hóa Mo Mường Hòa Bình.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu