Hà Nội: Kỷ niệm ngày quốc tế người tàn tật

Chia sẻ
(VOV5) - Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Đinh Hạnh, Chủ tịch Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi thành phố Hà Nội mong rằng Đảng và Nhà nước, các cấp chính quyền và xã hội quan tâm hơn nữa đến công tác chăm sóc người tàn tật,  để họ được thực sự bình đẳng, hòa nhập với cộng đồng xã hội.
(VOV5) - Sáng 20/11, tại Hà Nội, Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi thành phố Hà Nội tổ chức Kỷ niệm Ngày quốc tế người tàn tật (3/12).


Hà Nội: Kỷ niệm ngày quốc tế người tàn tật - ảnh 1
Trung tâm Dạy nghề Nhân đạo T&T trao xe lăn cho người khuyết tật trên địa bàn xã Mễ Trì – Từ Liêm – Hà Nội. Ảnh: tamtincenter


Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Đinh Hạnh, Chủ tịch Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi thành phố Hà Nội mong rằng Đảng và Nhà nước, các cấp chính quyền và xã hội quan tâm hơn nữa đến công tác chăm sóc người tàn tật,  để họ được thực sự bình đẳng, hòa nhập với cộng đồng xã hội: “Cộng đồng xã hội cần cảm thông và thấu hiểu để tiếp tục chung tay hành động, rộng lòng trợ giúp họ nhiều hơn nữa. Đây là việc làm thể hiện tinh thần nhân văn cao cả, có ý  nghĩa không chỉ với các cơ quan thuộc Liên hợp quốc, với chính phủ các nước và với cộng đồng xã hội về tình thương yêu thực sự, quan tâm hỗ trợ người khuyết tật, mà còn tạo điều kiện để chính người tàn tật tự vươn lên số phận khẳng định những giá trị của chính mình”.

Thế giới hiện có trên 820 triệu người bị tàn tật, trong đó 63 quốc gia và vùng lãnh thổ khu vực Châu Á- Thái Bình Dương có hơn 410 triệu người. Cuộc sống của những người không may mắn này rất khó khăn./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu