Hà Giang tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông và Lễ hội hoa đào 2018

Chia sẻ
(VOV5) - Hoạt động này nhằm bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của nhân dân các dân tộc ở Cao nguyên đá Đồng Văn. 

Ngày hội sẽ được tổ chức tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang trong hai ngày 21 và 22/2.  Nhiều hoạt động đặc sắc sẽ được tổ chức trong Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông và Lễ hội hoa đào 2018 như: Lễ hội gầu tào; thi ném còn; trình diễn múa khèn tập thể; lễ hội hoa đào...

Đặc biệt, du khách đến với Ngày hội còn được tham quan, trải nghiệm cuộc sống thường ngày của bà con dân tộc Mông như: Công đoạn dệt vải lanh, xe lanh, cuộn lanh, lăn vải lanh trên bàn đá; được tận mắt chứng kiến cách xay ngô làm mèn mén, làm bánh tam giác mạch; kỹ thuật chế tác khèn Mông, đan quẩy tấu.... 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu