Gốm Chu Đậu quảng bá văn hóa Việt tại Kỳ họp ABAC III

Chia sẻ
(VOV5) - Sản phẩm gốm Chu Đậu đã có mặt tại hơn 30 quốc gia, được trưng bày ở nhiều bảo tàng lớn trên thế giới và được lựa chọn làm quà tặng ngoại giao cao cấp của Việt Nam.

Hôm qua (16/07), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng đã tổ chức chuyến tham quan làng gốm Chu Đậu dành cho 80 vị khách quốc tế là phu nhân, phu quân của các đại biểu đang tham dự Kỳ họp thứ 3 Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC (ABAC III) diễn ra từ ngày 15-18/7 tại Hải Phòng.

Gốm Chu Đậu quảng bá văn hóa Việt tại Kỳ họp ABAC III - ảnh 1Các vị khách quốc tế trải nghiệm vẽ hoa văn lên các bình gốm thô. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Đoàn đại biểu quốc tế đã tìm hiểu quy trình sản xuất, tham quan khu trưng bày và trực tiếp trải nghiệm vẽ trên gốm. Gốm Chu Đậu là dòng gốm cổ cao cấp, từng phát triển rực rỡ từ thế kỷ XIV đến XVII tại làng Chu Đậu, bên tả ngạn sông Thái Bình, xã Thái Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương (cũ), nay thuộc xã Thái Tân, thành phố Hải Phòng.

Hiện nay, sản phẩm gốm Chu Đậu đã có mặt tại hơn 30 quốc gia, được trưng bày ở nhiều bảo tàng lớn trên thế giới và được lựa chọn làm quà tặng ngoại giao cao cấp của Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu