Dự án “Sách hay” lan tỏa tri thức tới cộng đồng

Thùy Dung/VOV-TTTPHCM
Chia sẻ
(VOV5) - Ra đời từ năm 2007, sau 10 năm hoạt động, dự án “Sách hay” đã lựa chọn được những đầu sách hay, nội dung phong phú thuộc mọi thể loại để giới thiệu cho bạn đọc.

(VOV5) - Ra đời từ năm 2007, sau 10 năm hoạt động, dự án “Sách hay” đã lựa chọn được những đầu sách hay, nội dung phong phú thuộc mọi thể loại để giới thiệu cho bạn đọc. Dự án này không chỉ khuyến khích cộng đồng đọc sách mà còn góp phần làm giàu thêm kho tàng tri thức, hiểu biết cho độc giả.


Nghe âm thanh bài viết tại đây:


 Dự án “Sách hay” là dự án văn hóa, giáo dục phi lợi nhuận do những người có tâm huyết và Trường doanh nhân PACE sáng lập và được điều hành bởi Viện nghiên cứu phát triển giáo dục IRED. Ông Giản Tư Trung, Hiệu trưởng của trường Doanh nhân PACE, một trong những thành viên sáng lập Dự án Sách hay, cho biết: “Tiêu chí quan trọng nhất để xác định một cuốn sách hay có hai tiêu chí. Thứ nhất phải có giá trị vượt không gian và thời gian. Tiêu chí nữa là dễ đọc đối với quần chúng nhân dân. Nếu như thiếu một trong hai yếu tố đó thì khó có thể được gọi là một cuốn sách hay đối với đại chúng”.


Sau 10 năm hoạt động, dự án “Sách hay” đã thực sự trở thành một dự án đọc sách trong cộng đồng hiệu quả nhất hiện nay. Cho đến nay, dự án Sách hay đã giới thiệu đến bạn đọc được hàng trăm đầu sách có giá trị lớn và xây dựng một cộng đồng trao đổi sách với khoảng 30.000 thành viên tham gia. Mỗi năm, ước tính có hơn 15.000 bản sách được phát hành. Những hoạt động tổ chức thường xuyên trong khuôn khổ dự án luôn được sự đón nhận tích cực của công chúng, thu hút đông đảo độc giả. Đó là các hoạt động: Tọa đàm sách hay, Tết đọc sách, Ngày đọc sách, Tủ sách thiếu nhi, Sách hay cho vùng khó khăn, mở blog sachhay.org… Đặc biệt Giải thưởng Sách hay tổ chức hàng năm lựa chọn những tác phẩm mới, hay của các tác giả khắp mọi miền đất nước, giới thiệu với độc giả. Đây là giải thưởng về sách có quy mô nhất hiện nay do học giả và độc giả bình chọn, với 7 hạng mục như: Sách nghiên cứu, sách Giáo dục, sách Kinh tế, sách Quản trị, sách Văn học, sách Thiếu nhi và hệ thống sách phát hiện mới. Ông Giản Tư Trung cho biết thêm: “Giải thưởng Sách hay được Ban tổ chức làm việc qua 3 vòng tuyển chọn, cộng trên đề cử của độc giả. Như thế là giải thưởng này có sự kết hợp giữa hai yếu tố đó là độc giả đại chúng và chuyên gia”.

Dự án “Sách hay” lan tỏa tri thức tới cộng đồng - ảnh 1
Ảnh: pace.edu.vn



Ngay từ khi ra đời, dự án “Sách hay” có tiêu chí rõ ràng là lựa chọn, quảng bá các cuốn sách hay, sách quý cho mọi người, nhân rộng văn hóa đọc. Dự án “Sách hay” ngày càng lựa chọn được nhiều sách hay, giá trị, lan tỏa tri thức đến với công chúng nhiều hơn. Chị Đặng Bích Vân, một độc giả ở thành phố Hồ Chí Minh gắn bó với trang Sách hay từ nhiều năm nay, cảm nhận:“Sách giống như một người bạn giúp cho tôi cân bằng trong cuộc sống. Năm ngoái khi tôi được một người bạn giới thiệu, tôi thường tìm những cuốn sách có giá trị qua trang sachhay.org. Tôi đánh giá cao những thông tin chia sẻ trên đó. Đó là một thư viện khổng lồ dành cho những cuốn sách bổ ích, hấp dẫn”.


Dự án Sách hay là nơi để mỗi người nâng cao trình độ, kiến thức, tìm hiểu nguồn tri thức của nhân loại, phần nào giúp họ thành công trong cuộc sống. Một khi mỗi người tự làm giàu kiến thức của mình, thì nền tảng tri thức của cả xã hội sẽ được nâng cao, vững mạnh hơn. Dự án “Sách hay” đã xây dựng và phát triển phong trào đọc sách hướng tới một xã hội học tập, xây dựng nền văn hoá đọc trong cộng đồng, tôn vinh những người tham gia sưu tầm, nghiên cứu, lưu giữ, quảng bá sách.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu