Dự án đúc 60 Tượng vàng Thánh Gióng nhân kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô

Ngọc Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Tượng Thánh Gióng được chế tác bằng phương pháp thủ công, dựa trên nguyên mẫu Tượng đài Thánh Gióng đặt tại Sóc Sơn, Hà Nội, do nhà điêu khắc Nguyễn Kim Xuân thực hiện.

(VOV5) - Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, báo An ninh Thủ đô và Công ty Hữu nghị Á Châu mới đây khởi động dự án đúc 60 bức Tượng vàng Thánh Gióng. Thánh Gióng, tức Phù Đổng Thiên Vương, là một vị Thánh trong Tứ Bất Tử được nhân dân Việt Nam tôn thờ, là biểu tượng sức mạnh, niềm tin, ý chí quật cường và tinh thần đoàn kết dân tộc. 60 bức tượng này mang giá trị nhân văn sâu sắc, là kỷ vật quý chào mừng 60 năm giải phóng Thủ đô Hà Nội (10/10/1954 - 10/10/2014).

Dự án đúc 60 Tượng vàng Thánh Gióng nhân kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô - ảnh 1
Tượng vàng Thánh Gióng đang được trưng bày trước Nhà hát Lớn Hà Nội đến hết ngày 20/8.

Sáng 19/8, tại Hà Nội, Ban tổ chức giới thiệu Tượng vàng Thánh Gióng. Đây là 2 Tượng vàng mang số seri 01 và 02 trong tổng số 60 bức Tượng vàng Thánh Gióng “Hào khí Thăng Long - Vì hòa bình, thịnh vượng”. Tượng Thánh Gióng được chế tác bằng phương pháp thủ công, dựa trên nguyên mẫu Tượng đài Thánh Gióng đặt tại Sóc Sơn, Hà Nội, do nhà điêu khắc Nguyễn Kim Xuân thực hiện. Tượng Thánh Gióng được đúc bằng đồng nguyên chất mạ vàng, có chiều cao 80 cm, nặng gần 60kg, được chế tác bằng phương pháp thủ công truyền thống, đảm bảo kỹ xảo, hoa văn, mỹ thuật, các yếu tố lịch sử. Mỗi bức tượng được đánh số seri từ 01 - 60.

Ban tổ chức sẽ dành tặng 1 Tượng vàng Thánh Gióng cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để bán đấu giá. Toàn bộ số tiền thu được để ủng hộ, giúp đỡ ngư dân vươn khơi, bám biển. Ban tổ chức cũng dành tặng 1 Tượng vàng Thánh Gióng cho Bảo tàng Hà Nội để trưng bày lưu truyền cho thế hệ mai sau. Lễ rước 60 Tượng vàng Thánh Gióng từ đền Gióng đi quanh Hồ Gươm và trưng bày Tượng vàng Thánh Gióng tại Nhà hát lớn Hà Nội cùng triển lãm ảnh “Hà Nội xưa và nay” sẽ diễn ra từ 3 -  5/10/2014./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu