Đồng bào Chăm ở tỉnh Bình Thuận đón Tết Ramưwan

Chia sẻ
(VOV5) - Trong 3 ngày từ 24 - 26/5, đồng bào Chăm ở Bình Thuận đón Tết Ramưwan. Đây là Tết cổ truyền quan trọng nhất của đồng bào Chăm Hồi giáo (Bà ni) sống trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

Tết Ramưwan thường được mở đầu với Lễ tảo mộ. Các họ tộc người Chăm Hồi giáo đều tập trung về các nghĩa trang người Chăm, thường được gọi là Động Trắng và Động Đỏ ở huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận để cùng tảo mộ, cúng bái tổ tiên; tiếp nối lễ tảo mộ là các nghi thức: lễ Và ha, lễ cúng bái tổ tiên tại nhà và tháng Ramadan chay niệm cầu nguyện tại chùa, tháp… 

Tết Ramưwan là sản phẩm văn hóa tinh thần từ truyền thống tín ngưỡng cổ của cư dân người Chăm Hồi giáo. Đây là dịp để con cháu, những người còn sống nhớ đến tổ tiên, ông bà, các đấng sinh thành và cầu nguyện cho làng xóm được bình yên, nhà nhà sung túc, người người được an lành, hạnh phúc, mùa màng tươi tốt. Ngày Tết của đồng bào Chăm Hồi giáo không chỉ gói gọn trong từng gia đình, họ tộc mà còn có sự tham gia của khách du lịch, các nhiếp ảnh gia và các nhà nghiên cứu. Nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ chức… tạo nên không khí đón Tết Ramưwan vui tươi, phấn khởi. 


Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu