Đấu giá góp phần nâng cao giá trị mỹ thuật Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Năm 2017 đã có 9 phiên đấu giá công khai tác phẩm mỹ thuật được Nhà đấu giá Chọn tổ chức thành công. 
 

Chiều 25/12, tại Hà Nội, Nhà đấu giá Chọn tổng kết một năm tổ chức đấu giá công khai tác phẩm mỹ thuật tại Việt Nam. Năm 2017 đã có 9 phiên đấu giá công khai tác phẩm mỹ thuật được Nhà đấu giá Chọn tổ chức thành công.

Đấu giá góp phần nâng cao giá  trị mỹ thuật Việt Nam     - ảnh 1 Ảnh: newmedia.vn

Tại đây các tác phẩm nghệ thuật quý, có giá trị lớn trong lĩnh vực sưu tầm và đầu tư như: “Chân dung”, “Trung Thu”, “Phố cũ” của hoạ sĩ Bùi Xuân Phái; “Vệ thần”, “Con giáp” họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm; “Tình yêu đầu tiên”, Trần Văn Cẩn… đã được đưa ra đấu giá. Việc tổ chức các phiên đấu giá tác phẩm nghệ thuật của Chọn được nhiều họa sĩ, nhà sưu tầm hoan nghênh và ủng hộ, mở ra kênh mua, bán tác phẩm nghệ thuật một cách công khai, tránh tình trạng thất thoát thuế của nhà nước và thúc đẩy hoạt động sáng tác nghệ thuật của các họa sĩ. Đồng thời, các phiên đấu giá cũng là một kênh để người yêu thích nghệ thuật tiếp cận và sưu tầm được nhiều tác phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu