Đắk Nông: 150 tỷ đồng xây nhà tặng đồng bào dân tộc thiểu số nghèo

Chia sẻ
(VOV) - Từ nay đến năm 2015, tỉnh Đắc Nông sẽ đầu tư khoảng 150 tỷ đồng xây dựng 3.000 ngôi nhà tặng đồng bào dân tộc thiểu số nghèo. Riêng năm 2012, tỉnh xây 1.000 ngôi nhà tặng người dân các huyện biên giới Tuy Đức, Đắc Song, Đắc Mil, Cư Jút và các huyện có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống như Đắc Glong, Krông Nô. 

(VOV) - Từ nay đến năm 2015, tỉnh Đắc Nông sẽ đầu tư khoảng 150 tỷ đồng xây dựng 3.000 ngôi nhà tặng đồng bào dân tộc thiểu số nghèo. Riêng năm 2012, tỉnh xây 1.000 ngôi nhà tặng người dân các huyện biên giới Tuy Đức, Đắc Song, Đắc Mil, Cư Jút và các huyện có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống như Đắc Glong, Krông Nô. 

Đắk Nông: 150 tỷ đồng xây nhà tặng đồng bào dân tộc thiểu số nghèo - ảnh 1
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)


Mỗi ngôi nhà trị giá khoảng 50 triệu đồng, diện tích từ 40 đến 50 mét vuông. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắc Nông giao Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã làm chủ đầu tư với phương châm nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, dưới sự giám sát của người dân về chất lượng và bảo đảm tiến độ xây dựng công trình. Những hộ nghèo nào không có đất làm nhà thì được cấp từ 200 đến 300 mét vuông/ hộ; chính quyền vận động người dân tự nguyện hiến đất để xây nhà cho đồng bào dân tộc nghèo./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu