Đặc sắc Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022 gồm 14 hoạt động đặc sắc với sự tham gia góp sức của  hơn 500 nghệ sĩ, nghệ nhân, diễn viên của 25 tỉnh, thành phố.

Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022 khai mạc tối 27/11, tại thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Với chủ đề “Bạc Liêu kết nối tinh hoa di sản và khát vọng phát triển”, Ngày hội, được tổ chức từ 27-29/11, gồm 14 hoạt động đặc sắc với sự tham gia góp sức của  hơn 500 nghệ sĩ, nghệ nhân, diễn viên của 25 tỉnh, thành phố.

Đặc sắc Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang - ảnh 1Nhiều tiết mục ca múa đặc sắc được trình diễn tại buổi khai mạc Ngày hội. Ảnh: VOV

Điểm nổi bật của Ngày hội lần này là sự kết hợp chặt chẽ giữa văn hóa với du lịch; vừa tôn vinh giá trị bản “Dạ cổ hoài lang” của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu - một trong những bài hát nổi tiếng và phổ biến nhất của đờn ca tài tử sáng tác cách đây hơn 100 năm, vừa bảo tồn và lan tỏa Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) vinh danh năm 2014 là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định Ngày hội văn hóa - du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022 là nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, mang đậm bản sắc văn hóa, dân tộc. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: "Chúng ta cần phải nhận thức sâu sắc hơn văn hóa là cội nguồn sức mạnh của dân tộc, là sức mạnh nội sinh, là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc; giữ gìn và phát triển văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc tạo động lực cho phát triển bền vững là thể hiện chữ hiếu của chúng ta với tổ tiên và cũng là trách nhiệm của chúng ta với thế hệ mai sau và với cả nền văn minh thế giới".

Trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022, diễn ra nhiều hoạt động, như: Không gian hội tụ tinh hoa di sản; Hội nghị Kết nối cung - cầu hàng hóa; hội chợ Thương mại - Du lịch và sản phẩm OCOP... Đặc biệt, Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022 của tỉnh có sự tham gia của hơn 500 đại biểu là lãnh đạo Trung ương, các tỉnh thành phố và nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước… Dự kiến ngày hội sẽ thu hút hơn 20.000 lượt du khách đến với Bạc Liêu tham quan, du lịch.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu