Đặc sắc Lễ hội Trung Thu 2020 tại Hà Nội

Chia sẻ
(VOV5) - Đến lễ hội, trẻ em được tham gia các hoạt động như: rước đèn, múa lân sư tử; tổ chức biểu diễn và thi đấu trò chơi dân gian

Lễ hội Trung Thu 2020 tổ chức từ ngày 28/9 (tức 12 tháng 8 âm lịch) đến 1/10 (15 tháng 8 âm lịch), tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, số 2 Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội với nhiều hoạt động đặc sắc.

Đặc sắc Lễ hội Trung Thu 2020 tại Hà Nội - ảnh 1 Hướng dẫn các em nhỏ nặn tò he vui Tết Trung thu.  Ảnh: Minh Anh/ thanglong.chinhphu.vn

Đến lễ hội, trẻ em được tham gia các hoạt động như: rước đèn, múa lân sư tử; tổ chức biểu diễn và thi đấu trò chơi dân gian; viết thư pháp; vẽ tranh Đông Hồ.

Tại Lễ hội còn có một không gian trò chơi dân gian, mang đến cảm giác thú vị khi đưa người xem trở về thế giới tuổi thơ cùng mặt nạ giấy bồi, đèn kéo quân, đèn ông sao, đèn con thỏ, nặn tò he. Bên cạnh đó còn có hội chợ Trung thu 2020 quy tụ hơn 50 gian hàng thuộc nhiều ngành hàng đến từ khắp các vùng miền trên cả nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu