Sau 4 ngày cung rước, cư trí, chiêm bái, chiều qua (2/6) tại chùa Quán Thế Âm, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, đã diễn ra Đại lễ cung tiễn xá lợi Đức Phật về Ấn Độ.
Thượng tọa Tiến sĩ P. Seewali Thero, Tổng Thư ký Hội Mahabodhi Ấn Độ. Ảnh: Vinh Thông/VOV-Miền Trung |
Đà Nẵng là điểm cuối của hành trình cung thỉnh xá lợi Đức Phật kéo dài từ ngày 2/5 đến 2/6/2025 tại Việt Nam. Trước đó, ngày 30/5, xá lợi Đức Phật - bảo vật quốc gia của Ấn Độ, được cung rước, tôn trí tại chùa Quán Thế Âm, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, đón hàng triệu tăng ni, Phật tử và nhân dân tới chiêm bái trong 4 ngày. Sự hiện diện của xá lợi Đức Phật tại các tỉnh, thành của Việt Nam từ ngày 2/5 đến ngày 2/6 là lần đầu tiên trong lịch sử, xá lợi Phật Thích Ca Mâu Ni được tôn trí và chiêm bái tại Việt Nam.
Đưa xá lợi Đức Phật lên máy bay trở về Ấn Độ. Ảnh: Vinh Thông/VOV-Miền Trung |
Thượng tọa - Tiến sĩ P. Seewali Thero, Tổng Thư ký Hội Mahabodhi Ấn Độ, chia sẻ: “Tôi sẽ không bao giờ quên được những tình cảm tươi đẹp mà Chính phủ Việt Nam và nhân dân Việt Nam cũng như các chư tôn đức tăng ni và đông đảo quần chúng nhân dân và Phật tử đã dành cho chúng tôi. Đất nước Việt Nam các bạn đã trải qua rất nhiều đau thương, đất nước các bạn đã kinh qua rất nhiều cuộc chiến và hy sinh hàng triệu người, để dành được sự tự do và phát triển ngày hôm nay. Với sự ban phước lành của Phật Pháp Tăng cũng như với kinh nghiệm của các bạn, tôi tin rằng, đất nước Việt Nam sẽ tiếp tục đi lên và phát triển.”