Chùa Vĩnh Nghiêm đón bằng công nhận di sản của UNESCO

Thành Nam
Chia sẻ
(VOV5)- Sáng nay (07/10), chùa Vĩnh Nghiêm, thuộc huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đón Bằng công nhận 3050 đơn vị ván khắc mộc bản kinh phật là Di sản kí ức thế giới của UNESCO.

(VOV5)- Sáng nay (07/10), chùa Vĩnh Nghiêm, thuộc huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đón Bằng công nhận 3050 đơn vị ván khắc mộc bản kinh phật là Di sản kí ức thế giới của UNESCO.


Mộc bản bao gồm 2 bộ kinh Phật, luật sa di giới, những giải thích về kinh Phật và trước tác về văn học của Phật hoàng Trần Nhân Tông cùng các vị cao tăng Thiền phái Trúc Lâm đã khẳng định Việt Nam có một thiền phái riêng biệt, khác hẳn với các dòng thiền khác của Trung Hoa hay của Ấn Độ. Đây là cổ vật nguyên gốc, độc bản và là tư liệu quý báu góp phần nghiên cứu nhiều lĩnh vực như: tôn giáo, ngôn ngữ, văn học, y học, mỹ học của người Việt xưa.

Chùa Vĩnh Nghiêm đón bằng công nhận di sản của UNESCO - ảnh 1

Bà Katherine Muller Mari trao Bằng công nhận mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm là di sản UNESCO

Trước đó, tối 6/10, tại tỉnh Bắc Giang diễn ra Lễ đón nhận các sự kiện văn hoá và khai mạc Ngày hội Văn hoá – Thể thao – Du lịch các dân tộc tỉnh Bắc Giang lần thứ 5. 

Tại Quảng trường 3-2, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ đón nhận Mộc bản kinh phật chùa Vĩnh Nghiêm trở thành di sản tư liệu ký ức thế giới, những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế là di tích quốc gia đặc biệt và quyết định công nhận 16 xã thuộc huyện Hiệp Hoà là An toàn khu II. 


Chùa Vĩnh Nghiêm đón bằng công nhận di sản của UNESCO - ảnh 2

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo tồn các di sản, đồng thời để nghị Đảng bộ, nhân dân Bắc Giang tiếp tục  giữ gìn và phát huy truyền thống để xây dựng Bắc Giang ngày càng phát triển: Tôi đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang, tiếp tục đoàn kết, chủ động, sáng tạo khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về con người, đất đai, cách mạng và văn hoá, trong đó có các di tích được công nhận ngày hôm nay. Qua đó, để Bắc Giang phát triển nhanh hơn, toàn diện hơn và bền vững hơn.


Chùa Vĩnh Nghiêm đón bằng công nhận di sản của UNESCO - ảnh 3


Sau Lễ đón nhận là màn biểu diễn nghệ thuật “Bắc Giang – Ký ức và toả sáng”./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu