Chùa Tây Phương đón nhận bằng di tích quốc gia đặc biệt

Chia sẻ
(VOV5)- Bộ tượng Phật giáo chùa Tây Phương thời Tây Sơn, niên đại cuối thế kỷ 18 đã được Thủ tướng Chính Phủ công nhận là Bảo vật Quốc gia.
(VOV5)- Bộ tượng Phật giáo chùa Tây Phương thời Tây Sơn, niên đại cuối thế kỷ 18 đã được Thủ tướng Chính Phủ công nhận là Bảo vật Quốc gia.

Chùa Tây Phương đón nhận bằng di tích quốc gia đặc biệt  - ảnh 1
Các pho tượng Phật giáo chùa Tây Phương được công nhận là Bảo vật Quốc gia

Sáng 23/4, Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, quyết định công nhận bảo vật quốc gia tượng phật chùa Tây Phương. Chùa Tây Phương được xây dựng từ thế kỷ 17 được trùng tu nhiều lần. Đến thế kỷ 18, chùa được dựng lại và giữ nguyên hình dáng kiến trúc như ngày nay. Điểm nổi bật nhất ở chùa Tây Phương là các bộ tượng, với hơn 70 pho tượng cùng với các bức phù điêu, chủ yếu được tạc bằng gỗ mít sơn son thếp vàng. Năm 2014, chùa Tây Phương được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Năm 2015, Bộ tượng Phật giáo chùa Tây Phương thời Tây Sơn, niên đại cuối thế kỷ 18, được Thủ tướng Chính Phủ công nhận là Bảo vật Quốc gia. 


Hội Chùa Tây Phương sẽ diễn ra từ ngày 24 đến ngày 28/4 (tức từ ngày 6 đến 10/3 âm lịch)./. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu