Chỉ số phát triển con người Việt Nam không ngừng được cải thiện

Chia sẻ
(VOV5)- Đây là nhận định của các đại biểu tại hội thảo “Phát triển con người Việt Nam dưới góc nhìn của trí thức trẻ”, do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hôm nay, tại Hà Nội.
(VOV5)- Đây là nhận định của các đại biểu tại hội thảo “Phát triển con người Việt Nam dưới góc nhìn của trí thức trẻ”, do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hôm nay, tại Hà Nội.


Chỉ số phát triển con người Việt Nam không ngừng được cải thiện - ảnh 1
Phát triển con người là mục tiêu mà hầu hết các quốc gia trên thế giới đang hướng đến. - Ảnh: tienphong.vn


Theo nhiều đại biểu, phát triển con người là mục tiêu mà hầu hết các quốc gia trên thế giới đang hướng đến.
Do đó, để có một quốc gia phát triển bền vững thì vai trò, ý thức và hành động của mỗi cá nhân, tổ chức cũng như vai trò quản lý, điều hành của nhà nước, các chính phủ là vô cùng quan trọng.

Về cá nhân, các đại biểu cho rằng mỗi cá nhân trong xã hội hiện đại buộc phải học tập không ngừng để thích nghi cao độ với những biến động của xã hội và do đó, xã hội trong thế kỷ 21 sẽ luôn là xã hội hướng tới học tập không ngừng, học tập ở khắp mọi nơi và bằng mọi phương tiện.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu